Một bác sĩ chuyên phá thai

đã trở lại Công giáo

và ủng hộ phong trào bảo vệ sự sống

 

Một bác sĩ chuyên phá thai đã trở lại Công giáo và ủng hộ phong trào bảo vệ sự sống.

Washington [CNA 17/10/2009] - Một bác sĩ chuyên phá thai tại Hoa kỳ đã trở lại Công giáo và tuyên bố rằng chỉ có Lòng Chúa Nhân Từ mới là giải đáp cho các thứ chủ nghĩa đồi bại của thế giới ngày nay.

Bác sĩ John Bruchalski, đã từng là một bác sĩ chuyên phá thai. Ông đã trở lại Công giáo và năm 1994, đã thành lập Trung Tâm bảo vệ Sự sống "Tapeyac" tại bang Virginia. Ông được mời phát biểu tại Ðại Hội Bắc Mỹ về Lòng Chúa Nhân Từ tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thủ đô Washington trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2009.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bác sĩ Bruchalski cho biết: năm 1987, ông là một bác sĩ sản khoa "tiêu biểu" tin rằng các phương tiện ngừa thai có sức giải phóng người phụ nữ. Nhưng một trong chuyến viếng thăm Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe, Mehico, ông bổng nghe "rất rõ ràng" có tiếng tra vấn ông: "Tại sao ông hãm hại tôi?"

Bác sĩ Bruchalski nói: "Ðó là tiếng nói nội tâm. Ðó là tiếng nói của một người phụ nữ, rất trìu mến, chứ không có vẽ đe dọa. Nó rất rõ ràng, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được. Tôi tin rằng đó là tiếng nói của Ðức Mẹ Guadalupe: Ðức Mẹ đang cố gắng cho tôi thấy điều tôi đang làm. Nhưng phải mất nhiều năm tôi mới hiểu được đầy đủ sứ điệp ấy".

Trong thời gian làm nội trú trước khi ra trường, bác sĩ Bruchalski làm việc tại một trung tâm "thụ thai trong ống nghiệm". Ðây cũng là một trung tâm nghiên cứu và phát triển các phương pháp ngừa thai. Mẹ ông đã đưa ông đi hành hương đến Medjugorje, Nam Tư. Ông cho biết: tại đây,ông đã thấy rõ ràng bản chất các hành động của mình. Dù vậy, khi ra trường, ông đã lao mình vào việc phá thai.

Trở lại Công giáo, ông xác tín rằng lòng thương xót Chúa đã đánh động ông. Ông cho biết: ông lần chuỗi mỗi ngày.

Bác sĩ Bruchalski khẳng định: chỉ có Lòng Chúa Nhân từ mới là câu giải đáp cho những chủ nghĩa đồi bại của thế giới ngày nay như bi quan, nghi ngờ, duy tương đối và vô liêm sĩ.

Bác sĩ Bruchalski nói đến những thái độ chính trong giới y khoa ngày nay như: sợ hãi, lương tâm méo mó, hung hãn đối với sự sống con người và đánh mất cái nhìn của tôn giáo về sức khỏe.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page