Ðức thánh cha tưởng nhớ

các nhà truyền giáo bị bách hại

 

Ðức thánh cha tưởng nhớ các nhà truyền giáo bị bách hại.

Roma [CNA 18/10/2009] - Nhân Ngày Truyền Giáo, Ðức thánh cha Beneđitô XVI tưởng nhớ các nhà truyền giáo bị bách hại.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 18 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha đã nhắc đến các nhà truyền giáo đang bị bách hại.

Trích dẫn câu trong sách Khải Huyền, "các dân tộc sẽ bước đi trong ánh sáng", Ðức thánh cha giải thích rằng ánh sáng ấy chính là ánh sáng của Chúa, được mạc khải bởi Ðấng Cứu Thế và phản chiếu trên Giáo hội. Theo đức thánh cha, chính ánh sáng của Tin mừng hướng dẫn các dân tộc tiến tới đại gia đình, trong công lý và hòa bình, mà Người Cha là chính Thiên Chúa nhân hậu và đầy lòng thương xót.

Ðức thánh cha nói: "Giáo hội hiện hữu để công bố sứ điệp hy vọng này cho toàn thể nhân loại, một nhân loại "đã đạt được những thành tựu kỳ diệu, nhưng dường như đã đánh mất ý thức về những thực tại tối hậu và về chính sự hiện hữu của mình".

Theo Ðức thánh cha, Giáo hội cảm thấy cần phải bảo đảm cho quyền tối thượng của Chúa Kitô được thực hiện trọn vẹn và mọi thành phần của Giáo hội, bất luận thuộc bậc sống nào, cũng phải cộng tác vào công trình ấy.

Nhân ngày Truyền Giáo được Giáo hội cử hành hôm Chúa Nhựt 18 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha "nhắc đến những nhà thừa sai, các linh mục, tu sĩ và giáo dân là những người đang hiến thân để mang Tin Mừng đến cho thế giới và phải gặp nhiều khó khăn và thử thách, ngay cả bị bách hại".

Ðức thánh cha đặc biệt nhắc đến cha Roger Ruvoletto, một linh mục thuộc Hội "Fidei Donum" [hồng ân đức tin] bị sát hại cách đây không lâu tại Brasil và cha Michael Sinnott, thuộc Dòng Columban, bị bắt cóc cách đây vài ngày tại Phi luật tân.

Chúa Nhựt 18 tháng 10 năm 2009 cũng là ngày kính thánh Luca, tác giả Tin Mừng. Cùng với vị thánh này, Ðức thánh cha cũng kêu cầu thánh Phanxico Xavie và thánh nữ Terexa Hài Ðồng Giêsu, quan thày các xứ truyền giáo, bầu cử để Giáo hội có thể tiếp tục quảng bá Ánh Sáng của Chúa Kitô giữa các dân tộc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page