Giáo hội Công giáo tại Mehico

duyệt lại vai trò của các linh mục

trong cuộc cách mạng dành độc lập

 

Giáo hội Công giáo tại Mehico duyệt lại vai trò của các linh mục trong cuộc cách mạng dành độc lập.

Mehico [CNS 14/10/2009] - Giáo hội Công giáo tại Mehico duyệt lại vai trò của các linh mục trong cuộc cách mạng dành độc lập cho xứ sở.

Với nhiều cuộc cử hành, dân chúng Mehico đang chuẩn bị mừng 200 năm xứ sở được độc lập khỏi sự cai trị của Tây Ban Nha

Trong các cuộc biểu dương, dân chúng đặc biệt vinh danh cha Miguel Hidalgo Costilla, vị linh mục đã từng hô hào tranh đấu cho độc lập của xứ sở.

Ngoài ra, trong năm 2010, Mehico cũng mừng 100 năm cuộc cách mạng chống lại chế độ độc tài của tổng thống Porfirio Diaz.

Giáo hội muốn nhân dịp này nhìn lại vai trò của các linh mục trong cả hai cuộc cách mạng. Ðược biết lời kêu gọi độc lập của cha Hidalgo năm 1810 đã gặp sự chống đối mãnh liệt của hàng giáo phẩm thời đó.

Hiện nay nhiều giáo phận đã đưa ra các tuyên ngôn để làm sáng tỏ lập trường của Giáo hội đối với hai cuộc cách mạng.

Hội đồng Giám mục Mehico đã cho thành lập một ủy ban cho cả hai cuộc kỷ niệm và tổ chức một hội nghị để bàn về vai trò của Giáo hội trong phong trào dành độc lập.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page