Dòng Columban tại Phi Luật Tân

không chấp nhận trả tiền chuộc mạng

cho vị linh mục bị bắt cóc

 

Dòng Columban tại Phi Luật Tân không chấp nhận trả tiền chuộc mạng cho vị linh mục bị bắt cóc.

Pagadian, miền nam Phi Luật Tân [Ucanews 15/10/2009] - Dòng Colomban tại Phi luật tân cương quyết không trả tiền chuộc mạng cho cha Michael Sinnott, vị linh mục của Dòng đã bị bắt cóc tại miền nam nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ucanews, cha Patrick O'Donoghue, bề trên miền của Dòng Truyền Giáo Columban tại Phi luật tân cho biết: cho tới nay, dòng vẫn chưa biết ai đã bắt cóc cha Sinnott và hiện ngài đang bị giam giữ tại đâu. Cha O'Donoghue cũng nói rằng nhà dòng vẫn chưa biết được cha Sinnott bị bắt cóc trong hoàn cảnh nào và những điều kiện mà những kẻ bắt cóc đưa ra.

Cha bề trên miền của Dòng Columban tại Phi Luật Tân cũng nói rằng ngài sẽ kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy trả tự do cho cha Sinnott mà không cần qua một trung gian nào.

Cha O'Donoghue đã nói chuyện từ thành phố Pagadian, là nơi cha Sinnott bị một số người có võ trang bắt cóc hôm 11 tháng 10 năm 2009.

Cha bề trên miền của Dòng Columban khẳng định rằng nhà dòng sẽ không chấp nhận trả tiền chuộc mạng.

Dòng truyền giáo Columban do cha Edward Galvin thành lập tại Hoa kỳ năm 1918. Dòng đã đặt chân đến Phi luật tân vào năm 1929. Trong những năm gần đây, Dòng này chuyên huấn luyện giáo dân làm lãnh đạo trong các cộng đồng Kitô cơ bản tại những vùng sâu vùng xa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page