Một số nghị phụ

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

đề nghị thiết lập

những hàng rào pháp lý chống lại đồng tính

 

Một số nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới đề nghị thiết lập "những hàng rào pháp lý chống lại đồng tính".

Vatican [AFP 15/10/2009] - Một số nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần 2 về Phi Châu đề nghị thiết lập "những hàng rào pháp lý chống lại đồng tính".

Trong phiên khoáng đại hôm thứ Năm 15 tháng 10 năm 2009, Ðức cha Denis Komivi Amuzu Dzakpah, Tổng giám mục Lome, Togo, đại diện của một nhóm nghị phụ nói tiếng Pháp, đã đưa ra đề nghị trên đây.

Bên cạnh các phiên khoáng đại, trong đó các tham dự viên được quyền phát biểu 5 phút nếu ghi danh trước hoặc 3 phút trong các cuộc thảo luận tự do, khoảng 220 nghị phụ hiện diện, phần lớn đến từ Phi Châu, đã được chia thành 12 nhóm ngôn ngữ khác nhau để đào sâu các chủ đề đã được thảo luận trong các phiên khoáng đại.

Ðức cha Amuzu Dzakpah là đại diện một nhóm nói tiếng Pháp.

Với chủ đề "hòa giải, công lý và hòa bình", Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi châu lần này quan tâm một cách đặc biệt đến việc bảo vệ gia đình truyền thống tại lục địa.

Hôm thứ Ba 13 tháng 10 năm 2009, trong một bản báo cáo được tổng hợp từ các bài phát biểu của các nghị phụ, Ðức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, người Ghana, tường trình viên của Thượng hội đồng, đã khẳng định rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của Giáo hội tại Phi Châu là "phục hồi gia đình Phi Châu trong phẩm giá và ơn gọi của nó, bởi vì gia đình đang bị đe dọa bởi các ý thức hệ nguy hại".

Ðặc biệt, Ðức hồng y Turkson đã tố cáo "ý thức hệ phái tính" được du nhập từ Tây Phương. Theo ý thức hệ này, phái tính không chỉ đến từ di truyền, mà còn được xã hội quyết định, do đó cần phải để cho cá nhân được tự do chọn lựa phái tính của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page