Ðại Hội truyền giáo Ấn độ

 

Ðại Hội truyền giáo Ấn độ.

Ấn Ðộ [Asianews 14/10/2009] - Ðại Hội Truyền Giáo Ấn độ kêu gọi các tín hữu Kitô trở thành "hiện thân" của sứ điệp Kitô.

Ðại Hội Truyền Giáo Ấn độ đầu tiên đã khai diễn tại Chủng Viện Pio X ở Goregaon, Mumbai, hôm thứ Tư 14 tháng 10 năm 2009.

Sau một năm chuẩn bị, Ủy ban tổ chức do đức cha Agnelo Gracias, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mumbai đứng đầu, đã qui tu được trên 1,500 tham dự viên gồm trên 100 giám mục, hàng trăm tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ 160 giáo phận thuộc ba nghi lễ chính là Latinh, Syro Malabar và Syro Malankar.

Với nhiều cảm xúc, Ðức hồng y Varley Vithayathil, chủ tịch Hội đồng Giám mục toàn quốc Ấn độ, nói rằng Ðại Hội kéo dài từ ngày 14 đến 18 tháng 10 năm 2009 là một biến cố lịch sử của Giáo hội tại đây.

Hiện diện trong nghi thức khai mạc Ðại hội,người ta cũng thấy có Ðức cha Pedro Lopez Quintana, Sứ thần Tòa thánh tại Ấn Ðộ.

Về phần mình, trong bài nói chuyện, Ðức hồng y Oswald Gracias, chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Latinh, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục toàn Ấn độ, nói rằng Ðại hội truyền giáo Ấn độ đầu tiên này gắn liền với Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu hồi năm 2006, được tổ chức theo gợi ý của Ðức Gioan Phaolo II.

Trong bài thuyết trình đầu tiên tại Ðại Hội, Ðức cha Thomas Dabre, Giám mục Pune, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng "Giáo hội hiện hữu là để rao giảng Tin Mừng" và sứ mệnh của Giáo hội được ủy thác không chỉ cho các giám mục, linh mục và tu sĩ, mà còn cho mọi tín hữu Kitô.

Ðức cha Dabre khẳng định: "chỉ khi nào chúng ta có được niềm vui trong đức tin, chúng ta mới có thể là những người rao giảng Tin Mừng". Theo vị giám mục này, "nhà truyền giáo đích thực là người qua đó Người mang sứ điệp trở thành chính sứ điệp". Các tín hữu kito phải trở thành hiện thân của sứ điệp Tin Mừng.

Nhiều lời chúc mừng đã được gởi đến Ðại hội. Ðức hồng y Ivan Dias, bộ trưởng bộ truyền giáo, nguyên Tổng giám mục Mumbai, đã cám ơn các tham dự viên vì đã cam kết quảng bá sứ điệp Tin Mừng vốn đã đến Ấn Ðộ từ 2 ngàn năm nay. Ðức hồng y Dias mời gọi các tham dự viên hãy đi theo dấu chân của thánh Toma tông đồ, nhà truyền giáo đầu tiên của Ấn Ðộ, để mang ánh sáng và sự thật của Chúa Kitô đến cho đất nước. Trích Kinh Upanishads, Ðức hồng y bộ trưởng bộ truyền giáo nói "Từ sự dữ xin dẫn con đến điều thiện. Từ bóng tối, xin dẫn con đến ánh sáng. Từ sự chết xin dẫn con đến cõi trường sinh".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page