Hội Nghị về tình liên đới tại Âu Châu

 

Hội Nghị về tình liên đới tại Âu Châu.

Gdansk, Balan [Zenit 12/10/2009] - Hội nghị với chủ đề "tình liên đới, một thách đố cho Âu Châu" do Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Âu Châu gọi tắt là "COMECE" tổ chức, đang diễn ra tại thành phố cảng Gdansk, Balan.

Tất cả các nước thuộc Liên Âu và một số nước Ðông Âu được mời tham dự hội nghị.

Trong ngày đầu tiên của hội nghị, Ðức giám mục Giáo phận Gdansk, thị trưởng thành phố và giám đốc trung tâm Liên đới Âu Châu đều nhấn mạnh rằng "ngay cả những cử chỉ nhỏ của tình liên đới cũng đều là một phương pháp để mang lại giá trị cho cuộc sống của mỗi người."

Trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên, chủ tịch Cộng đồng Âu Châu, ông Jose Manuel Durao Barroso, khẳng định rằng cuộc khủng hoảng hiện nay có tính cách đạo đức hơn là kinh tế và tài chính. Theo ông chính vì thiếu những giá trị mà các xã hội Âu châu trở nên mong manh và không còn chiến đấu cho công ích nữa.

Về phần mình, Ðức cha Adrianus Van Luyn, chủ tịch của Ủy ban các Hội đồng Giám mục của cộng đồng Âu châu, giải thích rằng tình liên đới là một nhân đức Kitô giáo. Theo Ðức cha Van Luyn, tình liên đới là thành phần của Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh rằng chính những thái độ ngược lại với tình liên đới tạo ra các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Theo ngài, tương lai của các thế hệ tương lai tùy thuộc vào cách chúng ta thực thi tình liên đới.

Hôm thứ Sáu 9 tháng 10 năm 2009, phát biểu tại hội nghị, bà Anna Zaborska, nghị viên Âu châu, đã khẳng định rằng cử chỉ đầu tiên của tình liên đới đối với gia đình thuộc về mỗi người phối ngẫu. Theo bà, dám sống hôn nhân của mình với tình yêu thương, niềm vui và sự tin tưởng và dám làm những bậc cha mẹ hay bậc ông bà "hạnh phúc" là một gương sáng để những người khác cũng dấn thân vào cuộc sống hôn nhân và xây dựng gia đình.

Cử chỉ liên đới thứ hai, theo bà Zaborska, là sự nâng đỡ của các tổ chức quốc gia và quốc tế đối với gia đình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page