Giáo hội tài Hàn Quốc

ủng hộ dự luật bãi bỏ án tử hình

 

Giáo hội tài Hàn Quốc ủng hộ dự luật bãi bỏ án tử hình.

Seoul, Hàn Quốc [Ucanews 9/10/2009] - Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình.

Các vị đại diện Giáo hội tại Hàn Quốc đã trình lên Quốc hội nước này một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của trên 100 ngàn người Công giáo yêu cầu bãi bỏ án tử hình.

Hôm 8 tháng 10 năm 2009, tiểu ban tranh đấu "bãi bỏ án tử hình" thuộc Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã mở cuộc họp báo tại tòa nhà quốc hội, để kêu gọi các nhà lập pháp nước này chấm dứt án tử hình.

Sau cuộc họp báo, các Ðức giám mục đã đệ trình quốc hội thỉnh nguyện thư mang chữ ký của 100,481 người Công giáo. Lời kêu gọi được đưa ra vào chính ngày 53 dân biểu quốc hội đệ trình dự luật đề nghị bãi bỏ án tử hình.

Cha John Bosco Byeon Seung sik, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cho biết: lời kêu gọi của Giáo hội Công giáo dựa trên việc tôn trọng sự sống và các quyền con người.

Cha Sik nhìn nhận rằng vì tội ác gia tăng, cho nên có nhiều người muốn thấy tái lập án tử hình. Nhưng cha nhấn mạnh rằng xu thế của thế giới ngày nay là tiến tới việc bãi bỏ án tử hình. Cha hy vọng rằng khóa họp thứ 18 của quốc hội Hàn quốc cũng sẽ làm như thế.

Ngày 30 tháng 12 năm 2007, Hàn Quốc đánh dấu đúng 10 năm những cuộc xử tử cuối cùng, khi 23 người bị treo cổ.

Hiện nay, vẫn còn 58 tử tội đang chờ bị treo cổ.

Cha Sik nói rằng việc thu thập chữ ký để kêu gọi bãi bỏ án tử hình đã được thực hiện theo ước muốn của đức cố Hồng y Stephen Kim Sou Hwan, Tổng giám mục Seoul, là người đã từng mạnh mẽ chống lại án tử hình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page