Lễ tấn phong Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc

 

Lễ tấn phong Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc: Yêu thương và phục vụ đến cùng.

Xuân Lộc, Việt Nam (WHÐ 10.10.2009) - Lễ tấn phong tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, hiệu tòa Bahanna, được cử hành vào sáng ngày 10-10-2009, tại khuôn viên Tòa Giám mục Xuân Lộc (Y70, đường Hùng Vương, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Ðồng Nai).


Lễ tấn phong Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc: Yêu thương và phục vụ đến cùng.


Thánh lễ và nghi thức tấn phong giám mục diễn ra từ 6g đến 8g35, trong tiết trời dịu mát lúc bình minh của vùng đất đỏ Xuân Lộc, mỗi khi vào cuối mùa mưa bước sang đầu mùa khô.

Dịu dàng và trong trẻo, một khung cảnh đặc trưng của vùng đất phương Nam miền đông đầy nắng và tràn trề gió.

Hàng trăm giáo dân trong số 15,000 khách mời tham dự thánh lễ tấn phong đã có mặt từ sớm tinh mơ. Mới 4g sáng ngày 10-10-2009, khuôn viên Tòa Giám mục, nơi diễn ra Nghi thức tấn phong, đã rực sáng ánh đèn và tấp nập giáo dân tuôn về, dâng kinh sáng cầu nguyện cho Ðức tân giám mục.

Ðúng 6g, Ðức tân giám mục và đoàn đồng tế được cộng đoàn phụng vụ Thánh lễ tấn phong đón rước trong khung cảnh uy nghiêm mà chứa chan tình yêu thương và hiệp nhất.

Bản thánh ca Yêu thương đến cùng, do linh mục nhạc sĩ Kim Long viết tặng Ðức tân giám mục Tôma, được ca đoàn Ðại chủng viện Thánh Giuse (cơ sở II) thể hiện, đã đưa cộng đoàn tham dự Nghi lễ tấn phong vào khung cảnh linh thánh của cử hành phụng vụ.

Thánh lễ tấn phong giám mục của Ðức cha Tôma có sự tham dự của toàn thể các giám mục đến từ 26 giáo phận, gồm 31 vị vừa tham dự Hội nghị Thường niên kỳ II của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, từ ngày 5-10-2009 đến hết ngày 9-10-2009 (WHÐ đã liên tục đưa tin về Hội nghị này).

Ðức cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, chủ tế thánh lễ và là giám mục chủ phong, đã thay mặt cộng đoàn Dân Chúa Xuân Lộc nói lên niềm vinh dự được đón tiếp Ðức Hồng y, các Ðức tổng giám mục và quý Ðức cha đã chọn Xuân Lộc làm nơi tổ chức Hội nghị thường niên kỳ II của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, và sáng ngày 10-10-2009, đồng tế trong Thánh lễ tấn phong vị giám mục phụ tá của giáo phận.

Hai vị phụ phong trong Nghi lễ tấn phong giám mục là Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa và Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh.

Ðặc biệt, Ðức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, cùng xuất thân từ linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc và cùng được Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngày 25-07-2009 với Ðức cha Tôma, đã về thăm giáo phận cũ, hiệp thông và chúc mừng vị tân giám mục phụ tá.

Ðồng tế trong Thánh lễ tấn phong, có hơn 600 linh mục trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc. Ngoài ra còn phải kể đến sự tham dự rất cảm động của các linh mục học chung lớp với Ðức tân giám mục tại Tiểu chủng viện thánh Phaolô Xuân Lộc (1966-1973): Rôcô Nguyễn Kim Duy (nhạc sĩ Nguyễn Duy), Phaolô Bùi Ðức Kỳ, Ðaminh Ngô Công Sứ, Giuse Nguyễn Xuân Triết, Giuse Nguyễn Thế Vinh.

Tham dự thánh lễ có 15,000 khách mời là nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo dân.

Tiếp theo phần Phụng vụ Lời Chúa và sau khi linh mục thỉnh nguyện viên trình Tông sắc của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm linh mục Tôma Vũ Ðình Hiệu vào hàng giám mục, Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang, chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ ý nghĩa của Lời Chúa trong Is 61, 1-3 Thánh Thần Chúa ngự trên tôi (bài đọc I), 2 Tm 1, 6-14 Tôi biết tôi tin vào ai (bài đọc II), và Ga 13, 1-15 Ngài yêu họ đến cùng (Phúc âm).

Mở đầu, Ðức cha Giuse khái quát ý nghĩa chính các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa, đồng thời bày tỏ những cảm nhận của ngài về châm ngôn sứ vụ giám mục của Ðức tân giám mục:

"Lời Chúa trong ba bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe thật thích hợp với Thánh lễ tấn phong Giám Mục cho Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu hôm nay. Ðức Cha Tôma thân yêu của chúng ta có thể tuyên bố trước mặt mọi người như tiên tri Isaia thuở xưa rằng : "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn...". Ðức Cha Tôma cũng sẵn lòng tuyên xưng đức tin như Thánh Tông đồ Phaolô: "Tôi biết tôi tin vào ai...". Và quan trọng nhất là câu Phúc Âm mà Thánh Tông đồ Gioan đã viết về Chúa Giêsu, khi Chúa rửa chân cho các môn đệ: "Ngài yêu họ đến cùng". Chính câu này đã được Ðức Cha Tôma chọn làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục của mình".

Suy ngẫm về sứ vụ mục tử, Ðức cha Giuse gợi lại Huấn từ của ÐTC với các giám mục Việt Nam trong chuyến Ad limina 2009, như một cách bày tỏ tình huynh đệ giám mục với Ðức cha mới:


Lễ tấn phong Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc: Yêu thương và phục vụ đến cùng.


"Thưa Ðức Cha Tôma, hôm đó Ðức Cha cũng có mặt ở Roma, nhưng chưa được trực tiếp nghe bài huấn từ cùng những lời nhắn nhủ của Vị Cha chung, đồng thời là người Anh Cả của các Giám mục. Hôm nay, nhắc lại điều này như thể Ðức Thánh Cha ngỏ lời với cả Ðức cha nữa đấy. Và tôi thấy bài Huấn từ đó là một minh hoạ rất cụ thể cho châm ngôn mà Ðức cha đã chọn cho cuộc đời giám mục của mình: "Ngài yêu họ đến cùng". Vậy, tôi xin được chia sẻ đơn sơ với Ðức cha, trước mặt các Ðức Giám mục và toàn thể Dân Chúa ở đây, những điều mà tôi cảm nhận như là những điểm nhấn đặc biệt trong bài Huấn từ quan trọng này của Ðức Thánh Cha".

Ðức cha Giuse chia sẻ cảm nhận của ngài về những yêu cầu ÐTC nêu lên cho các giám mục, là phải quan tâm đến các linh mục và nêu gương thánh thiện cho Dân Chúa:

"Ðức Thánh Cha yêu cầu các Giám mục ba điều mà ngài nói ra như ba mệnh lệnh: "- Anh em hãy lo lắng cho các linh mục; - Hãy hiếu biết các linh mục cách thấu đáo; - Và hãy giúp đỡ các linh mục hoàn thành việc thường huấn". Một chương trình thật toàn diện, nhưng rất thiết thực! Mỗi Giám mục mà thi hành trọn vẹn ba mệnh lệnh ấy, thì đó là cách cụ thể nhất để yêu thương các linh mục của mình đến cùng".

Và:

"Sứ mạng chính yếu của linh mục là hướng dẫn Dân Chúa nên thánh, thì chính linh mục, cũng như Giám mục, phải nêu gương thánh thiện cho Dân. - Người ta không thể đi tìm một mẫu linh mục, giám mục nào khác, dù lấy cớ "để cho hợp thời". Thật vậy, Phúc Âm Chúa Giêsu không bao giờ lỗi thời, và dù sống trong thời đại nào, Giáo Hội vẫn được Chúa trao cho sứ mạng thánh hoá và thánh hiến thế gian, chứ không thể để cho mình bị thế gian tục hoá".

Vị giám mục giảng lễ còn chia sẻ với Ðức tân giám mục về những quan tâm hiện nay của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã được chính ÐTC tán thành và khích lệ, là chăm lo việc củng cố nền giáo dục gia đình công giáo và "tập trung tầm nhìn vào việc phục vụ dân tộc của mình, bằng cách góp phần vào việc phát triển toàn diện mỗi con người và cả đất nước".

Bằng những lời chứa chan tình huynh đệ, Ðức cha Giuse kết thúc bài giảng:

"Thưa Ðức Cha Tôma quý mến, trong tình anh em, tôi đã chia sẻ với Ðức Cha một vài điều mà tôi đón nhận được trong chuyến viếng thăm Ad limina vừa rồi. Bây giờ tôi chỉ xin được hiệp lòng và hiệp lời với Ðức cha Chủ tịch, Ðức Hồng y, quý Ðức cha trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, quý linh mục đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân cũng như quý vị hiện diện hôm nay, cầu chúc Ðức cha được tràn đầy ân sủng và sức mạnh Chúa Thánh Thần, để Ðức cha chu toàn sứ vụ Giám mục một cách xác tín, hân hoan và có hiệu quả như lòng mong ước của Giáo Hội và cách riêng của Ðức Thánh Cha Bênêđictô kính yêu của chúng ta; nhờ đó, khuôn mặt dịu hiền và sứ vụ phục vụ của Chúa Giêsu được tỏa sáng ở trần gian nầy, vì Ngài yêu họ đến cùng".

Thánh lễ tấn phong diễn ra trong bàu khí trang nghiêm và lắng sâu vào tâm tình "Ngài yêu họ đến cùng" được gợi lên từ châm ngôn sứ vụ của vị tân giám mục.

Bàu khí trang nghiêm vẫn được duy trì một cách đầy ấn tượng khi trời bỗng đổ một cơn mưa nhẹ, kéo dài 7 phút, ngay lúc Hiệp lễ.

Liền sau Kinh cầu cho các linh mục nhân Năm linh mục và Lời nguyện Hiệp lễ, mưa dứt hạt. Bàu trời bình minh Xuân Lộc lại thêm dịu dàng, ngọt mát, như hòa cùng lòng người đang dâng niềm xúc động, khi Ðức tân giám mục phụ tá bước đến Dân Chúa đông đảo đang cầu nguyện cho ngài, ban phép lành đầu tay.

Phép lành đầu tay của Ðức cha Tôma như một lời chào yêu thương và như một diễn đạt tâm nguyện "Yêu họ đến cùng" của vị mục tử.

Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục giáo phận Ðà Lạt, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã phát biểu chào mừng Ðức cha Tôma, thành viên mới của Hội đồng. Ngài nhắc lại kỷ niệm thân tình vừa được ghi khắc trong tuần qua, khi Ðức cha Tôma lần đầu tiên tham dự Hội nghị thường niên của Hội Ðồng Giám Mục. Ðức cha Phêrô đồng thời cũng bày tỏ sự kỳ vọng và lời cầu chúc của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam dành cho Ðức cha mới sẽ đảm đương những trọng trách: cộng tác với Ðức cha Ðaminh đồng thời thực thi vai trò giám đốc Ðại chủng viện Thánh Giuse (cơ sở II). Ðức cha Phêrô tin tưởng Ðức cha Tôma sẽ chu toàn mọi phận sự với khả năng và kinh nghiệm sống tương giao của ngài.

Ðức ông Vinh Sơn Ðặng Văn Tú, Tổng đại diện, đã thay lời cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Xuân Lộc, chào mừng và cầu chúc Ðức tân giám mục phụ tá luôn đầy ơn Chúa trong bước đường mới của sứ vụ. Ðức ông cũng nhắc lại hai hồng ân của giáo phận trong hơn hai tháng qua khi có hai linh mục Xuân Lộc được Tòa Thánh bổ nhiệm giám mục. Ðức ông nhấn mạnh Ðức tân giám mục là con người "xốc vác", tận tâm tận lực trong mọi công việc phục vụ giáo phận.

Thánh lễ tấn phong giám mục của Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, hiệu tòa Bahanna, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc vào lúc 8g35 sáng cùng ngày, trong ánh nắng rực rỡ của một ngày mới, sau một cơn mưa nhẹ. Một biểu tượng tự nhiên về sức sống của Giáo Hội đang tràn trề trên mảnh đất miền đông Nam bộ.

Giai điệu bát ngát của bài thánh ca Ðến cùng yêu thương do linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy sáng tác (Anh Tuấn phổ nhạc) tặng Ðức tân giám mục như đồng điệu với đất trời và lòng người.

Nghi thức khởi đầu sứ vụ của một vị giám mục đã khép lại.

Ðồng thời lại mở ra cho giáo phận Xuân Lộc một niềm phấn khởi mới. Niềm phấn khởi của một giáo phận vừa được Giáo Hội gửi đến một giám mục phụ tá.

Bà Maria Tạ Thị Ngọt, 82 tuổi, giáo dân Kim Thượng, hạt Gia Kiệm, thân mẫu của linh mục Gioan Ðỗ Văn Ngân, bạn cùng lớp với Ðức cha mới tại Giáo hoàng Học viện Piô X (1973-1977), nói với phóng viên WHÐ: "Ðức cha mới là người sống hiền hòa, khiêm nhường. Rồi đây giáo phận sẽ được hưởng nhiều ơn ích nhờ lòng sốt sắng và tận tụy của ngài".

Ông Gioakim Phạm Sỹ, 56 tuổi, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Tân Bắc, hạt Phú Thịnh, nói: "Hôm nay là một ngày vui mừng và đáng nhớ của giáo phận. Ước mong giáo phận, đã được Ðức cha Ðaminh dẫn dắt, nay lại có Ðức cha Tôma phụ tá cho ngài, thì việc canh tân đời sống của các gia đình và của mỗi người chắc chắn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và có kết quả thêm nữa".

Từ Tòa Giám mục Xuân Lộc, một dòng người tỏa đi muôn nẻo, mang theo niềm cảm kích đón nhận thông điệp "Ngài yêu họ đến cùng" được Chúa Giêsu, vị Mục tử tối cao, gửi đến qua vị tân giám mục vừa được tấn phong.

 

PV

(nguồn: bản tin điện tử của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam http://hdgmvietnam.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page