Tiếng nói của Giáo hội

mạnh hơn dối trá và lèo lái

 

Tiếng nói của Giáo hội mạnh hơn dối trá và lèo lái.

Vatican [CNA 8/10/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu khẳng định rằng tiếng nói của Giáo hội mạnh hơn bất cứ lời dối trá và hành động lèo lái nào.

Phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu hiện đang diễn ra trong nội thành Vatican, Ðức hồng y Peter Erdo, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng, mặc dù tiếng nói của Giáo hội thường không xuất hiện ở trang nhứt của báo chí, tiếng nói ấy "vẫn luôn luôn mạnh mẽ hơn bất cứ tiếng ồn, sự dối trá, tuyên truyền hay lèo lái nào".

Trong bài phát biểu trước Thượng hội đồng, Ðức hồng y Erdo nhấn mạnh rằng "Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian"; Ngài là Ðấng chiếu soi trong các u tối của lịch sử nhân loại và không có một bóng tối, hận thù hay sự dữ nào có thể thắng được Ngài. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta".

Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu chia sẻ: "là người Công giáo tại Âu Châu, chúng tôi đã học biết từ lịch sử của mình là cần phải quan tâm đến vận mệnh của các tín hữu Kitô tại Phi Châu; chúng tôi cũng đã nhận thấy sự trung thành và chứng từ của anh em và các vị tử đạo Phi Châu, là những người trong hằng bao năm trời đang hiến thân vì Chúa Kitô và vì Giáo hội của Ngài cũng như vì chúng tôi".

Ðức hồng y Erdo kết thúc bài chia sẻ: "Giáo hội tại Phi Châu đáng được chúng tôi biết ơn và quý trọng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page