Ðức tổng giám mục Colombo, Sri Lanka

kêu gọi hòa bình và hài hòa

 

Ðức tổng giám mục Colombo, Sri Lanka kêu gọi hòa bình và hài hòa.

Colombo, Sri Lanka [Asianews 8/10/2009] - Ðức tổng giám mục Colombo, Sri Lanka, kêu gọi hòa bình và hài hòa trong xứ sở.

Ðức cha Malcolm Ranjith, Tổng giám mục Colombo, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một buổi cử hành đại kết tại Nhà thờ Chính tòa Anh Giáo ở thủ đô Colombo, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập quân đội Sri Lanka. Cuộc lễ kỷ niệm này được tổ chức vào Ngày Quân Lực Sri Lanka 10 tháng 10 hằng năm.

Trong buổi cử hành đại kết, đại diện của các Giáo hội Anh giáo, Methodist, Baptist và Công giáo đã cầu nguyện với nhau, cùng với bà Shiranthi Rajapaksa, phu nhân tổng thống Sri Lanka và tổng tư lệnh quân đội Sri Lanka.

Trong lời cầu nguyện, Ðức cha Ranjith xin Chúa "gìn giữ xứ sở" và "ban phúc lành cho tất cả các nhà lãnh đạo và dân chúng hầu mọi người được chung sống với nhau trong hài hòa".

Trong buổi lễ, Ðức tổng giám mục Colombo đã làm phép quân kỳ của nhiều binh chủng khác nhau và kêu gọi mọi người nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh hay bị thương tích trong cuộc chiến kéo dài trên 25 năm giữa quân đội chính phủ và các phiến quân mãnh hổ Tamil.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page