Tòa thánh khẳng định rằng tự do tôn giáo

là nền tảng của nhân quyền

 

Tòa thánh khẳng định rằng tự do tôn giáo là nền tảng của nhân quyền.

Warsawa [CWN 8/10/2009] - Tòa thánh khẳng định rằng tự do tôn giáo là cốt lõi và nền tảng của nhân quyền.

Phát biểu tại một hội nghị về nhân quyền do Tổ Chức "An ninh và hợp tác Âu Châu" gọi tắt là OSCE tổ chức, một đại diện của Tòa Thành nói rằng tự do tôn giáo phải được nhìn nhận "là quyền trổi vượt trong các nhân quyền và bảo vệ tự do tôn giáo là trắc nghiệm về sự tôn trọng tất cả mọi nhân quyền khác".

Ðức cha Anthony Fronteiro, đại diện của Tòa Thánh tại Tổ Chức "An ninh và hợp tác Âu Châu" đã nói tại hội nghị được tổ chức tại Warsawa rằng tôn trọng tự do tôn giáo có nghĩa là "không nhìn niềm tin tôn giáo với thái độ nghi ngờ hay như một thứ tàn tích của quá khứ".

Theo vị đại diện của Tòa thánh, các đe dọa đối với tự do tôn giáo vẫn còn tồn tại tại nhiều nơi trên thế giới. Trong nhiều trường hợp, đây là hậu quả của thái độ bất khoan nhượng. Tôn giáo cũng bị kỳ thị vì nhiều người xem niềm tin tôn giáo như một đe dọa cho những ý thức hệ khác.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page