Sự hợp tác giữa Tòa Thánh và Hoa kỳ

dưới thời tổng thống Barack Obama

 

Sự hợp tác giữa Tòa Thánh và Hoa kỳ dưới thời tổng thống Barack Obama.

Roma [CNS 7/10/2009] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tân đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa Thánh, ông Miguel Diaz đã trình ủy nhiệm thư lên Ðức thánh cha Beneđitô XVI hôm thứ Sáu 2 tháng 10 năm 2009.

Ông Miguel Diaz, một giáo sư thần học gốc Cuba, cho biết: ông xác tín rằng dưới thời tổng thống Obama, Tòa thánh và Hoa kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là trong cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn.

Ðể đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ này, tòa đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh và Caritas Quốc Tế đồng bảo trợ một hội nghị quốc tế về bệnh Sida nơi trẻ em, được dự trù sẽ diễn ra tại Roma vào giữa tháng 10 năm 2009. Tân đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh nói rằng ông đã liên lạc với các cơ quan khác của Tòa Thánh để mở rộng sự hợp tác.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 7 tháng 10 năm 2009, ông Diaz nói: "Với tư cách là đại sứ, tôi biết có một số lãnh vực trong đó Tòa Thánh và Hoa kỳ không hoàn toàn có cùng quan điểm. Nhưng tôi đang tìm cách làm chiếc cầu nối và chứng tỏ rằng chúng tôi có thể làm việc với nhau trong nhiều lãnh vực".

Tòa đại sứ Hòa kỳ bên cạnh Tòa thánh tọa lạc tại Ðồi Palatino, nằm ở trung tâm Roma. Sáu ngày sau khi trình ủy nhiệm thư lên Ðức Thánh Cha, tân đại sứ Hoa kỳ nói rằng ông rất sung sướng khi nghe Ðức thánh cha đáp từ và tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Hoa kỳ sẽ tiếp tục được đánh dấu bởi sự hợp tác để thăng tiến nhân quyền và phẩm giá con người.

Sau khi trình ủy nhiệm thư lên Ðức thánh cha, đại sứ Diaz đã có cuộc hội kiến với Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh. Trong cuộc hội kiến, ông đã trình bày một số lãnh vực mà Tòa Thánh và Hoa kỳ đều quan tâm tới.

Sau cuộc hội kiến với Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tân đại sứ Hoa kỳ cũng đã gặp gỡ với các vị hữu trách trong hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và quan hệ với người Do thái cũng như với cộng đồng thánh Egidio là tổ chức chuyên cổ võ hòa bình và các dự án phát triển trên thế giới.

Hội nghị quốc tế về bệnh Sida nơi trẻ em được tòa đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh và Tòa thánh đồng bảo trợ sẽ qui tụ các đại diện của Tòa thánh cũng như các chuyên gia y khoa và các nhân viên y tế của Giáo hội.

Ông Diaz nói rằng đây là một thí dụ cho thấy rằng, mặc dù không hoàn toàn đồng ý về một vấn đề đặc thù nào đó, những người thiện chí vẫn có thể ngồi lại với nhau vì trẻ em.

Trước đây Tòa đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa Thánh đã hợp tác với các tổ chức của Giáo hội, cách riêng trong những nỗ lực nhận diện và giảm thiểu nạn buôn người. Ông Diaz cho biết ông sẽ tiếp tục các dự án này.

Tân đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa Thánh nói rằng bảo vệ môi sinh cũng là một vấn đề khác trong đó chính phủ của tổng thống Obama và Tòa Thánh có thể tìm thấy một nền tảng chung và có lẽ trong tương lai sẽ đưa ra những sáng kiến chung.

Trong bài diễn văn đáp từ ông tân đại sứ Hoa kỳ hôm thứ Sáu 2/10/2009, Ðức thánh cha đã nhấn mạnh đến giáo huấn của Giáo hội về việc tôn trọng sự sống con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ðây là một giáo huấn mà Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ không ngừng dựa vào để tranh luận về chương trình cải tổ y tế do tổng thống Obama đề ra.

Về phần mình, ông Diaz, vốn là một nhà thần học Công giáo, nói rằng cuộc tranh luận về y tế nêu lên những vấn đề rất quan trọng. Nhưng ông phản đối việc cho rằng ông sẽ tham gia vào cuộc tranh luận trên bình diện ngoại giao hay hành động như một phát ngôn viên của Giáo hội.

Ông Diaz giải thích: "Có nhiều vấn đề quốc nội rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ rằng vai trò của tôi, với tư cách là một đại sứ Hoa kỳ, chính là đại diện để nói lên chính sách của chính phủ Hoa kỳ. Khi có những khác biệt về các chính sách này, thì vai trò của tôi là dùng ngoại giao để trở thành một chiếc cầu nối".

Ông Diaz nói rằng với tư cách là một đại sứ, dĩ nhiên ông sẽ quan tâm đến điều mà các nhà ngoại giao lão thành của Tòa Thánh như Ðức hồng y Bertone, phải nói về các vấn đề chính sách. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng ông sẽ không xem thường tiếng nói của các viên chức Tòa Thánh khác: một số đã từng chỉ trích chính phủ của tổng thống Obama!

Theo ông, đã đến lúc cần phải lắng nghe những quan điểm khác với quan điểm của chính phủ hay đất nước Hoa kỳ.

Tân đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh nói rằng quan tâm hàng đầu của ông là mối quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận rằng Roma là một nơi giao lưu và là một "tổng đài" quan trọng đối với bất cứ một nhà ngoại giao nào. Ðây là nơi diễn ra nhiều tiếp xúc về văn hóa, chính trị và tôn giáo.

Trước khi đến Roma, nhà ngoại giao 46 tuổi này đã tham gia một khóa huấn luyện tại Bộ ngoại giao Hoa kỳ. Ông Diaz nói rằng những năm dạy học tại trường đại học St John bang Minnesota đã giúp ông chuẩn bị cho hoạt động ngoại giao. Ðã từng sống tại nhiều nơi khác nhau, ông nói rằng cuộc sống của ông là "một câu chuyện về việc xây dựng những chiếc cầu nối".

Khi được hỏi điều gì gây ấn tượng nhiều nhứt cho ông tại Roma và Vatican, tân đại sứ Hoa kỳ nói đến truyền thống, lịch sử và vẽ đẹp đã thấm nhập khắp nơi. Nhưng điều làm cho ông cảm động nhứt là sự hiếu khách tại đây.

Ông Diaz nói: "Tôi nghĩ là tôi đã thực sự cảm nghiệm được điều mà tôi xin được dùng một từ thần học để diễn tả: đó là Công giáo tính, cũng như thiện chí của những người tôi đã gặp".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page