Các tổ chức bảo vệ sự sống

tại Tây Ban Nha tổ chức biểu tình

 

Các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha tổ chức biểu tình.

Madrid [CNA 7/10/2009] - Các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha kêu gọi xuống đường lại chống dự luật cho phép phá thai.

Theo dự trù, Quốc hội Tây Ban Nha sẽ thảo luận về một dự luật cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén. Phản ứng trước dự luật này, các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha đang thu thập chữ ký và tổ chức một cuộc tuần hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2009.

Luật hiện hành tại Tây Ban Nha cho phép phá thai trong những trường hợp như bị hãm hiếp, bào thai dị dạng hoặc khi sức khoẻ của người mẹ bị đe dọa. Dự luật sắp được Quốc hội thảo luận để thông qua cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén. Các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha cho rằng nếu dự luật này được thông qua, con số phá thai tại nước này sẽ gia tăng.

Ngoài việc kêu gọi dân chúng phản đối dự luật, các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây ban nha cũng kêu gọi dân chúng ủng hộ việc thành lập những trung tâm dành cho thai phụ để giúp đỡ các phụ nữ có mang và những người có vấn đề hậu sản.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page