Các Ðức giám mục Âu Châu

than phiền về cuộc khủng hoảng dân số

và chủ nghĩa duy vật tại lục địa

 

Các Ðức giám mục Âu Châu than phiền về cuộc khủng hoảng dân số và chủ nghĩa duy vật tại lục địa.

Paris [CWN 7/10/2009] - Các Ðức giám mục Âu Châu than phiền về cuộc khủng hoảng dân số cũng như chủ nghĩa duy vật và duy tương đối đang được quảng bá trong lục địa.

Sau phiên khoáng đại tại Paris, Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu cho công bố một tuyên ngôn về các trào lưu tư tưởng và văn hóa đang thắng thế tại lục địa.

Tuyên ngôn có đoạn viết: "Sự phát triển của Liên Âu đi đôi với sự gia tăng mức tiêu thụ, ít nhứt là đối với một số người". Nhưng theo các Ðức giám mục Âu Châu , "việc không ngừng đắc thủ của cải sẽ không bao giờ lấp đày tâm hồn con người".

Hai mươi năm sau khi bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, các Ðức giám mục Âu Châu ghi nhận rằng "xã hội hiện đại muốn mang lại cho cá nhân mọi cơ hội để chọn lựa và thỏa mãn mọi khát vọng của mình. Làm như thế, xã hội hiện nay chỉ đóng khung con người trong sự tìm kiếm và bênh vực quyền lợi riêng tư hay những lợi lọc đã đắc thủ được".

Theo các Ðức giám mục Âu Châu, "một xã hội đa nguyên thường có nguy cơ rơi vào chủ nghĩa duy tương đối, nhứt là duy tương đối về đạo đức. Mỗi người đều tự đặt ra những chuẩn tắc và đòi hỏi cho mình những quyền lợi riêng tư của mình."

Các Ðức giám mục Âu châu khẳng định: "Cuộc sống xã hội chỉ có thể được xây dựng trên những luật lệ chung và trên một cái nhìn về con người vốn không tùy tiện thay đổi theo sở thích riêng hay các cuộc thăm dò dư luận".

Các Ðức giám mục Âu châu nói rằng các ngài rất quan ngại về việc nhiều nước và tổ chức Âu Châu đưa ra những luật pháp đi ngược lại công ích. Các ngài yêu cầu phải làm thế nào để luật pháp các quốc gia phù hợp với luật tự nhiên là luật được xây dựng trên phẩm giá con người và xác định những quyền bất khả xâm phạm và nghĩa vụ của mỗi người.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Âu Châu cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng đang càn quét Âu Châu là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Mức sinh sản thấp và tương lai của dân số âu châu không thể khiến cho người ta lạc quan được. Tuy nhiên, các Ðức giám mục Âu châu khẳng định: "Chúng tôi không muốn làm ngôn sứ loan báo tai họa... Niềm tin của chúng tôi mời gọi chúng tôi quan tâm đến xã hội Âu Châu trong đó chúng tôi đang sống và hướng nhìn vào đó với hy vọng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page