Chỉ có đức tin và lý trí kết hợp với nhau

mới có thể cứu thoát con người

 

Chỉ có đức tin và lý trí kết hợp với nhau mới có thể cứu thoát con người.

Paris [CNA 5/10/2009] - Ðức hồng y Bộ trưởng bộ Giám mục nói đến mối quan hệ giữa đức tin và lý trí.

Trong bài phát biểu nhân dịp khai mạc phiên khoáng đại của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu tại Paris, Ðức hồng y Giovanni Battista Re, bộ trưởng bộ Giám mục đã trích dẫn thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) và khẳng định rằng "chỉ có đức tin và lý trí liên kết với nhau mới cứu thoát được con người".

Trong bài diễn văn khai mạc, Ðức hồng y Re nói rằng "lý trí luôn cần được thanh luyện bởi đức tin và đồng thời tôn giáo cũng luôn cần được thanh luyện bởi lý trí để cho thấy bộ mặt nhân bản đích thực của nó".

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thăng tiến mối quan hệ thích hợp giữa Giáo hội và Nhà nước, Ðức hồng y bộ trưởng bộ Giám mục cho rằng "một chủ nghĩa thế tục lành mạnh phải cho phép đức tin và lý trí được sống chung và hợp tác với nhau".

Theo Ðức hồng y Re, cuộc khủng hoảng hiện nay tại Âu Châu là một thách đố cho các tín hữu là những người bằng mọi giá không thể mang những giá trị như sự sống, gia đình, tính cách trọng tâm của con người, tự do giáo dục và tôn giáo ra thương lượng.

Ðức hồng y nhấn mạnh: "Liên Âu không nên chỉ là một thị trường để trao đổi về kinh tế hay một nơi tự do lưu thông, mà phải trở thành một cộng đồng các dân tộc khao khát liên kết vận mệnh với nhau và sống trong công lý và liên đới, bằng cách thăng tiến điều mà đức Phaolô VI gọi là "văn minh tình thương".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page