Cần có đối thoại giữa đức tin và khoa học

 

Cần có đối thoại giữa đức tin và khoa học.

Roma [Zenit 6/10/2009] - Ðức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, khẳng định rằng "loại bỏ lý trí hay chỉ biết có lý trí" là hai thái cực nên tránh trong cuộc đối thoại giữa đức tin và khoa học.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa đã tuyên bố như trên trong cuộc tranh luận với ông Axel Khan, một nhà di truyền học nổi tiếng hiện đang là chủ tịch của Ðại học Paris Descartes, Pháp.

Cuộc tranh luận đã diễn ra tại Tòa đại sứ Pháp bên cạnh Tòa thánh hôm thứ Sáu 3 tháng 10 năm 2009, do sáng kiến của Tòa đại sứ Pháp và phái đoàn của Ủy ban Âu châu bên cạnh Tòa thánh.

Theo Ðức cha Ravasi, mặc dù có những lãnh vực, phương pháp và tiến trình nghiên cứu khác nhau, trong tinh thần của một người có suy nghĩ, khoa học và đức tin đều cần có nhau để bổ túc cho nhau.

Khoa học nghiên cứu về những sự kiện, trong khi đó siêu hình học và tôn giáo tìm kiếm những giá trị tối hậu. Khoa học nêu lên câu hỏi "như thế nào?" trong khi tôn giáo đặt câu hỏi "tại sao?"

Thần học và khoa học không có cùng "văn phạm". Tuy nhiên, Ðức cha Ravasi nhấn mạnh rằng một số phương pháp và biểu thức lại trùng hợp nhau. Hơn nữa, theo thánh Augustino, đức tin sẽ không có giá trị nếu không được suy tư; đức tin không chỉ là chuyện cảm tính thuần túy, mà đòi hỏi sự suy tư.

Về phần mình giáo sư Khan cũng nhìn nhận rằng "cuộc đối thoại giữa niềm tin và khoa học là hữu ích". Theo ông, về nhân bản, các lập trường thường gặp nhau hơn là bất đồng với nhau. Chẳng hạn, trong cuộc nghiên cứu về phôi thai, cần phải bảo vệ tính cách cá nhân của phôi thai. Theo ông, không nên tạo sinh bất cứ một phôi thai nào chỉ để nghiên cứu. Ông nói: "về việc lên án các thử nghiệm di truyền học đối với người di dân, tôi đồng ý với lập trường của Giáo hội Pháp".

Giáo sư Khan nói thêm: "thế giới của chúng ta là một thế giới được xây dựng trên những người tin và những người không tin, nhưng chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể xây dựng tương lai".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page