Các Ðức giám mục Ðức đã từng

ra vạ tuyệt thông đối với Hitler

 

Các Ðức giám mục Ðức đã từng ra vạ tuyệt thông đối với Hitler.

Washington [Zenit 6/10/2009] - Các Ðức giám mục Ðức đã từng ra vạ tuyệt thông đối với Hitler.

Sáng hội "Pave the Way" [mở ra con đường] có trụ sở tại Hoa kỳ, đã tìm thấy một số tài liệu chứng minh rằng ngay từ tháng 9 năm 1930, các Ðức giám mục Ðức đã từng ra vạ tuyệt thông đối với Ðảng Ðức Quốc Xã của Hitler.

Theo các tài liệu được ông Michael Hesemann, một cộng tác viên của Sáng hội "Pave the Way", khám phá, thì dạo tháng 9 năm 1930, nghĩa là ba năm trước khi Hitler lên cầm quyền tại Ðức, Tổng giáo phận Mayence đã công khai lên án đảng đức quốc xã.

Theo các qui tắc được Tổng giáo phận Mayence công bố, "mọi người Công giáo đều bị cấm tham gia vào hàng ngũ của Ðảng Ðức quốc xã".

Các qui tắc này còn xác định như sau: "các thành viên của Ðảng Hitler không được phép tham dự với tư cách "tập thể" vào các cuộc an táng hay các nghi lễ Công giáo khác". Ngoài ra, "người Công giáo cũng không được lãnh nhận các bí tích bao lâu vẫn còn là đảng viên của đảng Hitler".

Thông cáo trên đây của Tổng giáo phận Mayence đã được cho phổ biến trên trang nhứt của Báo Người Quan Sát Roma trong một bài viết có tựa đề "Ðảng của Hitler bị giáo quyền lên án" ngày 11 tháng 10 năm 1930.

Với tài liệu này, Giáo hội Công giáo đã tuyên bố rõ ràng rằng đức tin Công giáo không thể đi đôi với "chủ nghĩa xã hội dân tộc", tức đức quốc xã. Ai tự xưng là người Công giáo không thể trở thành đảng viên của Ðảng Ðức quốc xã, nếu không người đó sẽ không được lãnh nhận các bí tích.

Dạo tháng 2 năm 1931, giáo phận Munich cũng lên tiếng xác nhận rằng đức tin Công giáo không thể đi đôi với đảng đức quốc xã.

Tháng 3 năm 1931, các giáo phận Koln, Padeborn và các tỉnh sông Rhin cũng lên tiếng tố cáo ý thức hệ đức quốc xã và công khai cấm mọi tiếp xúc với các thành viên của Ðảng này.

Phẩn nộ trước vạ tuyệt thông của Giáo hội Công giáo Ðức, Hitler đã cử ông Herman Goring sang Roma để yêu cầu được gặp Ðức hồng y Eugenio Pacelli, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, người sẽ được bầu làm Giáo hoàng với tước hiệu Pio XII. Nhưng ngày 30 tháng 4 năm 1931, Ðức hồng y Pacelli đã từ chối không tiếp ông Goring và cử vị phụ tá của ngài là Ðức cha Giuseppe Pizzardo ghi nhận sự khiếu nại của đức quốc xã.

Tháng 8 năm 1932, Giáo hội Công giáo Ðức ra vạ tuyệt thông cho tất cả những thành phần lãnh đạo của đảng đức quốc xã. Trong các nguyên tắc chống Kitô giáo của Ðức Quốc Xã bị lên án là "lạc giáo", Giáo hội Công giáo Ðức công khai chỉ rõ chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và những lý thuyết dựa trên chủng tộc.

Cũng tháng 8 năm đó, Hội đồng Giám mục Ðức cho công bố một tài liệu chi tiết để hướng dẫn người Công giáo đương đầu với đức quốc xã. Tài liệu nghiêm cấm không cho bất cứ người Công giáo nào gia nhập vào đảng này.

Tháng Giêng năm 1933, Hitler lên cầm quyền. Các tổ chức Công giáo Ðức cho phổ biến một "truyền đơn" qua đó khẳng định rằng chiến thắng của đức quốc xã là một "tai họa" cho dân tộc và xứ sở.

Ngày 10 tháng 3 năm 1933, Hội đồng Giám mục Ðức nhóm họp tại Fulda và gởi thư đến tổng thống Ðức, ông Paul Von Hinderburg, để bày tỏ quan ngại sâu xa của mình cũng như phần lớn người dân Ðức. Trong lá thư, các ngài lo sợ rằng Ðức quốc xã sẽ không tôn trọng "Giáo hội và lập trường của Giáo hội trong đời sống công cộng". Các ngài yêu cầu tổng thống Ðức "khẩn thiết bảo vệ Giáo hội và đời sống Giáo hội".

Nhưng như lịch sử đã chứng minh, lời kêu gọi của các Ðức giám mục Ðức đã không được lắng nghe.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page