Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

lên án cái nhìn thiển cận về sự sống

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên án cái nhìn thiển cận về sự sống.

Washington [Zenit 5/10/2009] - Hội đồng Giám mục Hòa kỳ lên án cái nhìn thiển cận về sự sống.

Ðức hồng y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, kiêm chủ tịch ủy ban Giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã kêu gọi dành một ngày cho trẻ em và học hỏi các bài học mà Chúa muốn dạy xuyên qua trẻ em.

Ðức hồng y Rigali đã đưa ra đề nghị trên đây nhân ngày tôn trọng sự sống được cử hành tại Hoa kỳ vào ngày Chúa Nhựt 4 tháng 10 năm 2009 với chủ đề "Mỗi một trẻ em mang lại cho chúng ta nụ cười của Thiên Chúa".

Trong một thông cáo được cho công bố nhân dịp này, Ðức hồng y Rigali nhắc đến chương trình cải tổ y tế của chính phủ Hoa kỳ và những vấn đề khác liên hệ đến sự sống con người.

Ngài nhấn mạnh rằng có một số người Mỹ tin rằng chỉ có sự sống và sức khỏe của "vài người" là đáng bảo vệ. Ngài gọi đây là một thái độ thiển cận đáng trách.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, "mặc dù có đến 67 phần trăm người Mỹ chống lại việc xử dụng tiền thuế của dân để tài trợ cho việc phá thai", Quốc hội vẫn thảo luận về những đề nghị cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho hành động phá thai.

Ðức hồng y Rigali khẳng định: "Phá thai là một hành động giết người trực tiếp nhắm vào một trẻ thơ sắp chào đời, chứ không phải là một hành động chăm sóc bệnh tật".

Ðức hồng y nhấn mạnh rằng "giết người không phải là một giải pháp cho các vấn đề của sự sống. Chỉ có những ai quá mù lòa mới không thấy được rằng thực tại siêu việt và ý nghĩa của sự sống con người có giá trị hơn sát hại con người để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và môi sinh".

Theo Ðức hồng y Rigali, "liều thuốc cho căn bệnh thiển cận này là cần phải nhìn lại giá trị của sức khỏe và phẩm giá của mỗi người xét như là một cá nhân".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page