Phiên khoáng đại đầu tiên

của Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Phi Châu

 

Phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu.

Vatican [Zenit 5/10/2009] - Tường trình viên của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu tố cáo những cuộc tấn công nhắm vào gia đình tại Phi Châu.

Hôm thứ Hai 5 tháng 10 năm 2009, tại phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu, Ðức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Tổng giám mục Cape Coast, Ghana, tường trình viên của Thượng hội đồng Giám mục, đã ôn lại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu lần thứ nhứt hồi năm 1994 và nhấn mạnh đến những dữ kiện mới về Giáo hội và xã hội tại lục địa Phi Châu.

Ðức hồng y Turkson đặc biệt nói đến sự gia tăng nhanh chóng của Giáo hội tại Phi Châu.

Ðề cập đến những thách đố mới đối với Giáo hội và cách riêng đối với gia đình tại Phi Châu, Ðức hồng y tường trình viên nói rằng "nếu đã có tiến triển trong việc nhìn nhận chỗ đứng và vai trò của người phụ nữ trong xã hội, thì điều đáng quan ngại là hiện nay những lối sống mới, các giá trị và thái độ mới từ thế giới bên ngoài đang làm cho xã hội Phi Châu mất ổn định. Những cột trụ vững chắc của xã hội là hôn nhân và gia đình đang bị lung lay và sự sống con người bị đe dọa.

Ðức hồng y Turkson giải thích rằng hôn nhân và gia đình tại Phi Châu hiện đang bị đặt dưới những sức ép nặng nề. Gia đình truyền thống bị đe dọa bởi các cuộc sống chung ngoài hôn phối.

Ngoài các cuộc tấn công nhắm vào gia đình truyền thống, còn có nạn buôn bán ma túy và khí giới.

Trong cuộc họp báo sau phiên khoáng đại đầu tiên sáng thứ Hai 5 tháng 10 năm 2009, Ðức hồng y tường trình viên của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu kêu gọi thế giới đầu tư vào việc chữa trị bệnh Sida tại lục địa này. Ngài khẳng định rằng thay vì sản xuất bao cao su vốn vô hiệu tại Phi Châu, hãy gia tăng việc chữa trị bằng thuốc chũng ngừa.

Ðức hồng y Turkson nhấn mạnh rằng Sida là một thảm kịch tại Phi Châu. Theo ngài, nếu không có sự chung thủy trong đời sống hôn nhân, bao cao su sẽ không mang lại hiệu quả nào.

Về phần mình, phát biểu tại phiên khoáng đại đầu tiên, Ðức hồng y Francis Arinze, một trong những chủ tịch thừa ủy tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu, đã nhấn mạnh đến hai khuôn mặt của Phi Châu: một khuôn mặt đau khổ và một khuôn mặt vui tươi. Theo vị Hồng y người Nigeria này, Phi châu đã từng trải qua đau khổ, bất công, áp bức, bóc lột, căng thẳng và chiến tranh cũng như bệnh tật và nghèo đói. Nhưng lục địa này cũng đã biết được thế nào là tình yêu huynh đệ, tình liên đới trong đau khổ, các ủy ban Sự Thật và Hòa Giải, sự tương trợ giữa các nước trong vùng cũng như những tiến bộ trong sự phát triển toàn diện.

Trước đó, trong bài huấn dụ khai mạc phiên khoáng đại đầu tiên sáng thứ Hai 5 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã nhấn mạnh đến tác động của Chúa Thánh Thần. Ðức thánh cha khẳng định rằng Giáo hội không phải là một tổ chức, mà là hoa trái của Chúa Thánh Thần để phục vụ "Ðô Thị của Thiên Chúa" là nơi đón nhận mọi nền văn hóa.

Bài huấn dụ của Ðức thánh cha xoay quanh ba chữ: tuyên xưng đức tin, bác ái và tha nhân.

Theo Ðức thánh cha, hành động tuyên xưng đức tin bao gồm việc canh tân và biến đổi, để dưới ánh sáng của Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy thực tại, biết mình để biết thế giới hầu làm chứng và rao giảng Tin Mừng.

Về hai chữ "bác ái", Ðức thánh cha nhắc lại rằng Kitô giáo không phải là một ý thức hệ hay một triết thuyết, bởi vì chỉ nhờ tình yêu, con người mới trở thành Kitô hữu. Trích dẫn bài dụ ngôn "Người Samaria nhân hậu", Ðức thánh cha nhắc lại chiều kích vừa đại đồng vừa cụ thể của bác ái. Theo Ðức thánh cha, tính đại đồng bắt nguồn từ tình yêu đối với tha nhân. Tình yêu xuất phát từ Chúa Thánh Thần buộc chúng ta phải có trách nhiệm tích cực đối với tha nhân. Trách nhiệm ấy lại mạng tính cách đại đồng để các tín hữu Kitô trở thành "đầy tớ" phục vụ trong giây phút hiện tại của thế giới này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page