ÐTC Biển Ðức 16 tha vạ tuyệt thông

cho 4 Giám Mục Công Giáo thủ cựu

 

Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tha vạ tuyệt thông cho 4 Giám Mục Công Giáo thủ cựu.

Vatican (SD 24-1-2009) - ÐTC Biển Ðức 16 đã giải vạ tuyệt thông cho 4 Giám Mục do Ðức cố Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre truyền chức không có phép của Tòa Thánh cách đây hơn 20 năm.

Trong sắc lệnh ký ngày 21-1-2009 và công bố hôm 24-1-2009 tại Vatican, Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám Mục, cho biết trong thư đề ngày 15-12-2008 gửi Ðức Hồng Y Dario Castrillón Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh "Giáo Hội của Thiên Chúa" (Ecclesia Dei), Ðức Cha Bernard Fellay, Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn thánh Piô 10, đã nhân danh bản thân và 3 Giám Mục khác thụ phong Giám Mục ngày 30-6 năm 1988, lập lại lời thỉnh cầu Tòa Thánh thu hồi vạ tuyệt thông tức khắc do Bộ Giám Mục chính thức tuyên bố ngày 1-7-1988. Trong thư Ðức Cha Fellay viết: "Chúng con vẫn luôn quyết tâm trong ý chí tiếp tục là người Công Giáo và dành toàn lực phục vụ Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô là Giáo Hội Công Giáo Roma. Chúng con chấp nhận các giáo huấn của Giáo Hội với tâm tình con thảo. Chúng con cương quyết tin nhận quyền tối thượng của thánh Phêrô và các đặc quyền kèm theo, và vì thế, tình trạng hiện nay làm cho chúng con rất đau khổ".

Ðức Hồng Y Re cho biết "ÐTC Biển Ðức 16 trong tình phụ tử, đặc biệt nhạy cảm đối với tâm tình đau khổ do 4 Giám Mục bày tỏ vì hình phạt tuyệt thông... Ngài đã quyết định xét lại tình trạng giáo luật của các Giám Mục Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson và Alfonso de Galaretta do việc thụ phong Giám Mục gây ra.. Do năng quyền được ÐTC Biển Ðức 16 minh thị ban cho tôi, qua sắc lệnh này, tôi tha vạ tuyệt thông cho 4 Giám Mục, đồng thời tuyên bố rằng kể từ ngày hôm nay, 21-1-2009, vạ này không còn hiệu lực pháp lý nữa".

Ðức Hồng Y Re cũng khẳng định rằng "qua việc giải vạ này, Tòa Thánh muốn củng cố các mối quan hệ tín nhiệm lẫn nhau, tăng cường và mang lại sự ổn định cho các quan hệ giữa Huynh đoàn thánh Piô 10 và Tòa Thánh. Món quà hòa bình này... cũng muốn là một dấu chỉ để thăng tiến sự hiệp nhất trong tình bác ái của Giáo Hội hoàn vũ và đi tới chỗ xóa bỏ gương mù chia rẽ".

Mặt khác, trong số 4 Giám Mục được giải vạ có Ðức Cha Richard Williamson, người Anh, đang bị nhà chức trách tư pháp bên Ðức điều tra vì, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Thụy Ðiển hồi tháng 11-2008, đã phủ nhận cuộc diệt chủng Do thái và sự hiện hữu của các lò hơi độc trong các trại tập trung của Ðức quốc xã hồi thế chiến thứ 2.

Linh Mục Lombardi, Giám đốc phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết việc giải vạ này không có liên hệ gì tới lời tuyên bố của Ðức Cha Williamson; "những lời tuyên bố của vị Giám Mục này có tính cách cá nhân riêng tư và không thể chấp nhận được và càng không liên hệ tới Giáo huấn chính thức của Ðức Giáo Hoàng cũng như lập trường của Giáo Hội Công Giáo đã được nhiều lần tuyên bố. Những lời tuyên bố của Ðức Cha Williamson cũng đã bị chính các thành viên Huynh đoàn thánh Piô 10 tại nhiều nước lên án.

Huynh đoàn này do Ðức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre người Pháp thành lập hồi năm 1970 tại Fribourg, Thụy Sĩ, và hiện có trụ sở trung ương tại Ecône, Valais, Thụy Sĩ. Vị Tổng Giám Mục này (Marcel Lefebvre) phủ nhận các cuộc cải tổ của Công đồng chung Vatican 2 và ngày 30-6-1988 đã tự ý truyền chức cho 4 Giám Mục nói trên (Các Giám mục Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson và Alfonso de Galaretta), gây ra cuộc ly giáo trong Giáo Hội. Từ lâu ÐTC Biển Ðức 16 đã tìm cách tái tạo sự hiệp nhất và đích thân gặp Ðức Cha Fellay ngày 29-8-2005. Trong dịp đó ngài đã bày tỏ ý chí tiến hành qua từng giai đoạn và trong thời gian hợp lý con đường tái tạo sự hiệp nhất. Vấn đề còn phải giải quyết là đặt tới một giải pháp hoàn toàn thỏa đáng cho vấn đề Huynh đoàn thánh Piô 10, cụ thể là tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa Huynh đoàn nào với Giáo Hội.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page