Công bố sứ điệp của Ðức Thánh Cha

nhân ngày Truyền thông xã hội

 

Công bố sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân ngày Truyền thông xã hội.

Vatican (SD 23-1-2009) - Hôm 23-1-2009, ÐTC Biển Ðức 16 đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 43 sẽ được cử hành vào chúa nhật 24 tháng 5 năm 2009 với chủ đề "Các kỹ thuật mới, các quan hệ mới. Thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại, thân hữu".

Trong sứ điệp, ÐTC nói đến những tiềm năng và lợi ích rất lớn lao mà kỹ thuật số (digital) đang mang lại cho nhân loại và ngài gọi đây thực là một món quà chân thực cho nhân loại. "Chúng ta phải làm sao để những lợi điểm mà các phương tiện này mang lại phục vụ tất cả mọi người và các cộng đoàn, nhất là những người túng thiếu và dễ bị tổn thương... Các phương tiện truyền thông và liên lạc mới mẻ tạo điều kiện cho những quan hệ, kết nối, thông tin và cảm thông giữa cá nhân và cộng đoàn, giao liên giữa bạn bè, gia đình, gặp gỡ những người bạn mới, v.v. Ước muốn đả thông và tình bạn là điều ăn rễ sâu nơi chính bản chất con người."

ÐTC cảnh giác rằng: "Ðiều quan trọng là không những để ý tới khả năng của các phương tiện mới trong việc tạo điều kiện cho những tiếp xúc giữa con người, nhưng còn phải quan tâm đến chất lượng những nội dung mà các phương tiện ấy truyền đi. Tôi muốn khuyến khích tất cả những người thiện chí đang hoạt động trong ngành truyền thông kỹ thuật số đang lên, hãy dấn thân trong việc thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và thân hữu.. Thật là buồn biết bao nếu ước muốn của chúng ta hỗ trợ và phát triển tình bạn qua internet được thực hiện mà gây hại cho sự sẵn sàng đối với gia đình, cho những người láng giềng và những người mà ta gặp trong đời sống thường nhật, tại nơi làm việc, học đường và trong thời gian rảnh rỗi.. Thực vậy, khi ước muốn nối mạng trở thành một ám ảnh, thì hậu quả là người ta tự cô lập, ngưng các hoạt động xã hội đích thực.. Ngoài ra, nếu các kỹ thuật mới phải phục vụ thiện ích của cá nhân và xã hội, thì những người sử dụng chúng phải tránh chia sẻ những lời nói hoặc hình ảnh hạ giá con người, và vì thế, cần loại trừ những gì nuôi dưỡng oán thù và bất bao dung, hạ giá vẻ đẹp và sự kín đáo của tính dục con người, khai thác người yếu thế và những người vô phương tự vệ".

Sau cùng với các bạn trẻ Công Giáo, ÐTC khuyến khích họ hãy mang chứng tá đức tin vào trong thế giới của kỹ thuật số. Ngài viết: "Các con hãy dấn thân đưa các giá trị nền tảng đời sống các con vào trong nền văn hóa truyền thông mới mẻ này.. Hỡi những người trẻ, các con có nghĩa vụ rao giảng Tin Mừng trong đại lục kỹ thuật số hiện nay. Hãy hăng say đảm trách việc loan báo Tin Mừng cho những người đồng lứa tuổi với các con".

Tòa Thánh mở kênh Youtube

Sứ điệp của ÐTC về ngày truyền thông đã được công bố trong cuộc họp báo của Ðức Tổng Giám Mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội, tại Phòng báo chí Tòa Thánh sáng 23-1-2009.

Hiện diện tại cuộc họp báo, đặc biệt có Cha Lombardi, dòng Tên, Tổng giám đốc đài Vatican, kiêm Tổng giám đốc trung tâm truyền hình Vatican và Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cùng với một số chức sắc khác, trong đó có đại diện của công ty Google.

Ðức Tổng Giám Mục Celli và các vị khác đã lần lượt giới thiệu sáng kiến của các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh trong việc dùng các kỹ thuật mới để phổ biến sứ điệp, hoạt động của ÐTC và các Giáo Hội địa phương, trên Internet, cụ thể là khánh thành kênh Video Internet chính thức, quen gọi là You Tube (http://www.youtube.com/vatican), với sự cộng tác và hỗ trợ của công ty Google. Tòa Thánh không phải trả tiền cho công ty này.

Trong giai đoạn đầu các bản tin Video truyền qua Youtube này được phát đi bằng 4 thứ tiếng: Anh, Ý, Tây Ban Nha và Ðức. Trong giai đoạn sau đó sẽ có thêm các sinh ngữ khác.

Các sáng kiến này nằm trong nỗ lực của Tòa Thánh hiện diện trong các phương tiện truyền thông tân kỳ nhất, để phổ biến sứ điệp Tin Mừng cứu độ và các hoạt động của Giáo Hội trong lãnh vực này.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page