Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

lên đường viếng thăm Pháp Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI lên đường viếng thăm Pháp Quốc.

(Radio Veritas Asia 12/09/2008) - Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 12 tháng 9 năm 2008, theo giờ địa phương Roma, tức lúc 3 giờ chiều ngày thứ Sáu 12/09/2008, giờ Việt nam, ÐTC lên đường viếng thăm Pháp Quốc. Ngài đến Paris, địa điểm đầu tiên của chuyến viếng thăm, lúc 11 giờ trưa ngày 12/09/2008, giờ địa phương.

Sau nghi thức tiếp đón tại Phi Trường Orly, ÐTC đến chào Tổng Thống Pháp, tại Ðiện Élysée, và gặp giới chức chính quyền Pháp tại đây.

Có hai biến cố quan trọng của ngày viếng thăm đầu tiên tại thủ đô Paris. Biến cố quan trọng thứ nhất là Gặp Gỡ với các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Các Phó Tế và các chủng sinh, trong Giờ Kinh Chiều tại Nhà Thờ Chính Toà Ðức Bà, vào lúc 7 giờ 15 chiều, sau khi đã gặp gỡ những Ðại Diện của Cộng Ðồng Do Thái lúc 5 giờ chiều tại Toà Sứ Thần Toà Thánh, và gặp gỡ với giới Văn Hoá tại Học Viện Bernardins, lúc 5.30 chiều.

Biến cố quan trọng thứ hai, là gặp gỡ với Giới Trẻ Thủ Ðô Paris, ngay trước Nhà Thờ Chính Toà, vào lúc 8.30 tối, liền sau khi gặp gỡ Các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, các Phó Tế và các chủng sinh.

Chúng tôi chỉ có thể tường thuật về các biến cố này trong chương trình phát thanh thứ Bảy 13 tháng 9 năm 2008 mà thôi.

Giờ đây, xin gởi đến quý vị và các bạn vài con số thống kê về Giáo Hôi Công Giáo tại Pháp như sau.

Trong tổng số dân Pháp là 61,350,000 người, thì người công giáo là 46,427,000, (tức chiếm 75.5% dân số). Giáo Hội Công Giáo tại Pháp có 98 giáo phận, với tổng số 16,553 giáo xứ và 674 Trung Tâm mục vụ. Hiện tại Hội Ðồng Giám Mục Pháp có 186 giám mục. Giáo Hội Công Giáo Pháp hiện có 21,074 linh mục, 42,425 tu sĩ, 1,577 giáo dân thành viên các tu hội đời, 62,831 giáo lý viên, 134 tiểu chủng sinh, và 1,299 Ðại Chùng Sinh.

Trên bình diện giáo dục, Giáo Hội Công Giáo tại Pháp có 10,195 trung tâm giáo dục, tính chung từ cấp Vườn Trẻ cho đến cấp Ðại Học, phục vụ giáo dục cho khoảng 2,108,240 trẻ em và người trẻ.

Ngoài ra, Giáo Hội điều khiển 94 BệnhViện, 103 bệnh xá, 520 Nhà dành cho người cao niên hoặc tàn tật, 96 viện mồ côi và nhà trẻ, 49 trung tâm tư vấn gia đình và ủng hộ sự sống, 247 trung tâm giáo dục và phục hồi xã hội.

Và tiếp sau đây, chúng ta hãy nhìn một cách tổng quát đến vài đề tài sẽ được ÐTC trình bày trong những ngày viếng thăm Pháp Quốc, tại Paris và tại Lộ Ðức.

Cách đây ba năm, vào tháng 12 năm 2005, khi tiếp vị Ðại Sứ Pháp cạnh Toà Thánh đến trình Ủy Nhiệm Thư, Ðức Bênêđitô XVI đã tái xác nhận rằng nguyên tắc bảo tồn tính cách đời thường (la laicité) của Nhà Nước Pháp, không cản trở Giáo Hội Công Giáo tham gia mỗi ngày một tích cực hơn vào sinh hoạt của xã hội, trong sự tôn trọng thẩm quyền của mỗi bên." Hai năm sau, tại Roma, Tổng Thống Pháp, Ông Nicolas Sarkozy, khi viếng ythăm ÐTC, đã nói đến tính cách đời thường nhưng tích cực của Nhà Nước, khơi dậy cuộc tranh luận về tính cách đời thường của Nền Cộng Hoà Pháp. Cũng trong dịp này, Tổng Thống Pháp xác nhận là Quốc Gia Pháp cần những ngưồi công giáo hoàn toàn thấm nhuần tinh thần kitô, và cần những người kitô tích cực dấn thân.

Giờ đây, thứ Sáu 12 tháng 9 năm 2008, xuất hiện trước vị Thủ Lãnh Quốc Gia Pháp, tại Ðiện Élysée, và trước các giám mục Pháp vào ngày Chúa Nhật 14 tháng 9 năm 2008, chắc chắn Ðức Bênêđitô XVI sẽ trình bày quan điểm của ngài về tính cách đời thường này.

Một trong các cuộc gặp gỡ vào chiều ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm tại Thủ Ðô Paris, là gặp gỡ với khoảng 650 vị thuộc giới trí thức và văn hoá, tại Học Viện Bernardins, ÐTC nói về tương quan giữa Ðức Tin và lý trí, giữa đức tin và văn hoá, trong xã hội hiện đại. Ðây là đề tài hết sức thời sự và quan trọng. Cách đây hai năm, ÐTC cũng đã nói về đề tài này cho giới trí thức tại Ðại Học Regensburg, bên Ðức. Phản ứng ủng hộ và chống đối lập trường của ÐTC, nhất là từ phía Hồi giáo, cho đến nay, vẫn còn ầm vang. Ðiều này cho thấy ÐTC đã bắt mạch đúng về mối thao thức căn bản trong môi trường văn hoá tây phương.

Nhưng đích điểm chính của chuyến viếng thăm không phải là thủ đô Paris, mà là Lộ Ðức. Và mục đích là để mừng kỷ niệm 150 năm Ðức Mẹ hiện ra cho thánh nữ Bernadette tại Lộ Ðức, trong khoàng thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 7 năm 1858. Như vậy, tại Lộ Ðức, ÐTC sẽ trình bày về lòng sùng kính Mẹ Maria cho các tín hữu của thế kỳ thứ 21 này. Dĩ nhiên, ÐTC cũng sẽ nói về đề tài sự đau khổ và bệnh tật. Cách đây 4 năm, vào tháng 8 năm 2004, vị tiền nhiệm của ngài, là Ðức Gioan Phaolô II, đã đến Lộ Ðức, với một thân xác đau yếu và mang lấy những giới hạn của bệnh tật, để nói lên một chứng tá chấp nhận đau khổ và bệnh tật cho con người ngày nay.

Tại Lộ Ðức, vào chiều Chúa Nhật 14 tháng 9 năm 2008, ÐTC Bênêđitô XVI sẽ gặp tất cả các giám mục Pháp. ÐTC sẽ cùng các ngài nhìn lại vai trò của Giáo Hội tại Pháp, một giáo hội có tổng số tín hữu chiếm 75 phần trăm dân số, nhưng chỉ còn 5% tín hữu thực hành đạo. ÐTC cũng sẽ biện minh cho quyết định mới đây của ngài trong lãnh vực phụng vụ, cho phép trở về lại với những truyền thống củ, khi cử hành phụng vụ thánh thể. Quyết định này của ÐTC hiện đang gây ra nhiều tranh luận trong giáo hội tại Pháp.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bài tường thuật sắp tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page