ÐTC khuyến khích những phương pháp mới

để trình bày sự thật không thay đổi của Tin Mừng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC khuyến khích những phương pháp mới để trình bày sự thật không thay đổi của Tin Mừng.

Tin Vatican (Zenit 24/07/2008) - Sáng thứ Tư 23 tháng 7 năm 2008, Ðức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng Giám Mục Dar-Es-Salaam, đã chủ tế Thánh Lễ khai mạc Ðại Hội Các Giám Mục Phi Châu đặc trách mục vụ văn hoá, do Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách Văn Hoá đứng ra tổ chức, trong vòng bốn ngày, tại Bagamoyo, Tanzania, Phi Châu. Ðại Hội bàn về chủ đề: "Những viễn tượng mục vụ cho công cuộc rao giảng phúc âm mới trongkhung cảnh toàn cầu hoá và những hậu quả của nó trên các nền văn hoá Phi Châu. Trong thánh lễ, sứ điệp của ÐTC Beneđitô XVI gởi Ðại Hội đã được tuyên đọc. ÐTC khuyến khích hãy tìm ra những phương cách mới và hữu hiệu để trình bày sự thật không thay đổi của Tin Mừng, đặc biệt là những giá trị của niềm vui sống. ÐTC cũng đã quả quyết rằng: rao giảng phúc âm cho nền văn hoá và hội nhập Phúc âm vào trong văn hoá là một sứ mạng cổ xưa từ lâu trong giáo hội, nhưng đồng thời là một sứ mạng luôn luôn mới mẻ.

Sau sứ điệp của ÐTC, vác tham dự viên lắng nghe tham luận của Ðức Tổng Giám Mục Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về văn Hoá, về đề tài: Những thách thức văn hoá của chủ nghĩa thế tục được phổ biến bởi hiện tượng toàn cầu hoá". Trong số những thách thức, Ðức Tổng Giám Mục đã kể ra những điều sau đây: bỏ quên công ích, sống theo ảnh hưởng của kinh tế thị trường, phá vở những mẩu gương sống đến từ gia đình, trường học và giáo xứ, và cuối cùng đề cao cá nhân chủ nghĩa.

Theo Ðức TGM,chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá, thì các quốc gia nghèo thường dễ gặp những nguy hiểm của hiện tượng toàn cầu hoá hiểu một cách sai lầm. Ðiều này dẫn đưa đến việc phá huỷ những giá trị nơi các truyền thống văn hoá của tổ tiên, việc hạ thấp lương tâm, và sự mất gốc văn hoá của nhiều thế hệ bị cuốn hút trong vòng lẩn quẩn và cuối cùng rơi vào trong cảnh nghèo cùng.

Trong khung cảnh của hiện tượng trần tục hoá được phổ biến toàn cầu này, Giáo Hội có khả năng khám phá và phục hồi "chủ thuyết nhân triển kitô" và tái đề nghị những giá trị luân lý cao cả, vừa làm vang lên Lời Chúa, là Lời có khả năng phong phú hoá những sa mạc của sự lãnh đạm và của nếp sống hời hợt không có chiều sâu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page