Giáo hội Philippines giúp đỡ

các nạn nhân bị ảnh hưởng bão

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Philippines giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bão.

Manila (UCAN PV05232.1503 Ngày 23-6-2008) -- Một nhà thờ chính tòa ở miền trung Philippines mở cửa cho người dân lánh nạn và ủy ban bác ái xã hội của tổng giáo phận Manila phát hàng cứu trợ khi số người chết do bão Fengshen gây ra đã lên đến 94 người.

Anthony Golez, giám đốc Ủy ban Ðiều phối Thảm họa Quốc gia, phát biểu với các phóng viên tại Manila rằng ngoài 59 người được xác nhận đã chết vào khoảng trưa 23-6-2008, 35 người còn lại chưa được xác nhận. Ông cho biết 92 người được báo mất tích sau khi cơn bão quét qua tỉnh Southern Leyte và các tỉnh miền trung khác bắt đầu hôm 20-6-2008.

Trong đó chưa tính đến những người chết trong số 626 hành khách và 121 thủy thủ trên phà M/V Princess of the Stars, bị lật ngoài tỉnh Romblon, cách Manila 105 km về phía đông nam, hôm 21-6-2008. Có năm người được xác nhận đã chết trong thảm họa đó, nhưng chỉ có 32 người được cứu sống sau khi phà lật 48 giờ.

Các phương tiện truyền thông đưa tin Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI cầu nguyện cho những người bị chết trong tai nạn lật phà và ngài bày tỏ "sự gần gũi tinh thần" với những người bị ảnh hưởng bão. Ngài đã cầu nguyện và bày tỏ như thế sau khi đọc Kinh Truyền Tin trưa với khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican hôm 22-6-2008.

Trong số các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề có tỉnh Iloilo nằm trên đảo Panay, cách Manila 450 km về phía đông nam, nơi được tuyên bố nằm trong "tình trạng thiên tai".

Tuyên bố của ban lãnh đạo tỉnh trích dẫn số thương vong "cao" và thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và tài sản. Phó tỉnh trưởng Rolex Suplico trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 23-6-2008 nói rằng ngoài số người chết được thông báo, 90,000 gia đình với hơn 300,000 nhân khẩu đã phải dời chỗ ở để tránh bão. Ông ước tính thiệt hại về nông nghiệp đến một tỷ peso (22.5 triệu Mỹ kim).

Mưa lớn bắt đầu ở Iloilo sáng 21-6-2008, và đến tối hôm đó nước từ con đập trong thành phố Dingle dâng cao đến độ nó làm cho các cộng đồng trong tỉnh này bị ngập nước. Có báo cáo cho rằng con đập này bị vỡ và có người cho rằng các nhà chức trách đã cho mở van đập để giữ cho con đập khỏi bị vỡ. Nước lũ từ đập nước dâng lên đến nóc nhà ở nhiều nơi trong quận Jaro của thành phố Iloilo.

Ðức ông Meliton Oso, giám đốc Trung tâm Hành động Xã hội tổng giáo phận Jaro, nói với UCA News qua điện thoại từ Iloilo hôm 23-6-2008 rằng đang có 206 gia đình tá túc tại nhà thờ chính tòa Thánh Elizabeth ở Jaro.

Ðức ông cho biết các thành viên của Hội Thương gia và Nhà nghề Kitô giáo và các tình nguyện viên khác đang phát lương thực cho những người sơ tán. Ngài cho biết "Người ta chỉ đến lấy có một vạc cháo" hay thức ăn khác. Viên chức Giáo hội nói thêm: "Chúng tôi cần sự đóng góp của tất cả mọi người".

Trong nhà thờ chính tòa những người lánh nạn được ở trong hội trường nơi thường tổ chức tiệc cưới, một tình nguyện viên nói với UCA News qua điện thoại. Người này cho biết có một số người mang theo giường xếp còn những người không có giường được phát các tấm bìa cứng để làm chiếu ngủ.

Những người lánh nạn còn nhận được thuốc sốt rét, đau đầu và tiêu chảy, cha Oso nói. Các nhân viên Giáo hội đang tìm hiểu có bao nhiêu căn nhà của những người này "bị hư hại hoàn toàn", để Giáo hội có thể giúp họ xây lại nhà "ngay", ngài nói thêm.

Tổng giáo phận Jaro trông coi các tỉnh Iloilo và Guimaras, nơi có 92% trong số 2,287,393 dân là người Công giáo.

Ở Manila, Gina Santos, nhân viên hành chánh của Caritas Manila, nói với UCA News rằng tổ chức phát triển và dịch vụ xã hội tổng giáo phận đã phát gạo và đồ hộp cho 1,225 gia đình ở một số nơi trong quận Malate của thủ đô và thành phố Pasay gần đó.

Bà nói Caritas còn dự định tổ chức hoạt động cứu trợ ở giáo phận Kalookan, phía bắc Manila, và các nơi trong trong khu vực thủ đô.

Hôm 23-6-2008, Cơ quan Khí quyển Ðịa Vật lý và Thiên văn Philippines ước tính bão Fengshen sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc Pangasinan, Zambales và La Union khi nó di chuyển về phía nam Trung Quốc.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page