ÐTC Bênêđictô XVI động viên các Kitô hữu

ở Pakistan trong thời điểm khó khăn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI động viên các Kitô hữu ở Pakistan trong thời điểm khó khăn.

Bài của Gerard O'Connell, Ðặc Phái viên ở Rôma

Vatican (UCAN ZY05221.1502 Ngày 20-6-2008) -- Tiếp hàng giáo phẩm Pakistan, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI thừa nhận những khó khăn và vất vã mà người Công giáo và Kitô hữu gặp phải trong quốc gia đa số Hồi giáo này và an ủi họ trong thời điểm khó khăn.

Ðức Thánh cha thúc giục họ "tăng cường cảm thông và tin cậy đối với các tín đồ tôn giáo khác bằng cách thành lập các diễn đàn đối thoại cởi mở và hòa bình".

Ngài khuyến khích họ "tiếp tục phục vụ vì lợi ích chung" thông qua các bệnh viện, trường học, và các tổ chức bác ái xã hội Công giáo, "biết rõ" rằng khi làm như thế là "họ đang phục vụ chính Ðức Giêsu".

Ðức Bênêđictô XVI đưa ra những lời khích lệ này khi tiếp kiến chung các lãnh đạo Giáo hội trong thư viện riêng của mình ở Vatican hôm 19-6-2008, gần cuối chuyến hành hương ad limina của các ngài, là chuyến hành hương mà tất cả các vị đứng đầu giáo phận phải sang Tòa Thánh Phêrô 5 năm một lần. Ngài còn tiếp kiến riêng từng vị.

Ðức Tổng Giám mục Lawrence Saldanha của Lahore, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan, thay mặt đoàn phát biểu. Ngài thông báo với Ðức Thánh cha rằng các vị đứng đầu hai tổng giáo phận, bốn giáo phận và một hạt phủ doãn trông coi "đàn chiên chỉ hơn một triệu con chiên sống giản dị, nghèo khổ và bị áp bức". Họ chiếm chưa tới 1% trong số 160 triệu dân Pakistan nhưng "đầy sức sống và can đảm".

Ngài nói: "Trước đây, Giáo hội chúng ta rất được kính trọng vì các dịch vụ giáo dục và y tế của Giáo hội, nhưng ngày nay chúng ta thực hiện sứ mệnh trong một môi trường Hồi giáo bảo thủ và thù địch vốn ngày càng cực đoan, không khoan dung và hiếu chiến", ngài nói.

Vị giám chức viện dẫn áp lực thúc đẩy "lối sống Hồi giáo" đang gia tăng, lạm dụng luật báng bổ và "xu hướng ép buộc cải đạo theo Hồi giáo của vài nhóm cực đoan tôn giáo".

Tuy nhiên, "thiếu giáo dục là vấn đề lớn nhất của chúng con", ngài nói với Ðức Thánh cha, và nhận thấy cấp bách đào tạo đức tin nhằm chống lại "áp lực của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo".

Các giám mục Pakistan tuyên bố năm 2008 là "Năm Kinh Thánh" trong khi chuẩn bị cho thượng hội đồng giám mục vào tháng 10/2008, ngài nói thêm và lưu ý rằng họ sẽ tổ chức Ðại hội Truyền giáo Pakistan vào tháng 11/2008 để "hâm lại" nhiệt huyết truyền giáo.

Ðức tổng giám mục nói, giữa lúc "tình hình kinh tế và chính trị bất ổn" "Giáo hội của người nghèo" ở nước này đối mặt với "những thử thách hết sức gay go do giá sinh hoạt cao". Ngài xin Ðức Thánh cha ban phép lành cho người Công giáo Pakistan "để họ có thể đương đầu trước cuộc khủng hoảng này và trung thành "với Ðức Kitô và Giáo hội của Ngài.

Ðức Bênênđictô XVI dè dặt trong khi thừa nhận những khó khăn mà Giáo hội và các Kitô hữu gặp phải ở Pakistan và cam đoan "cầu nguyện cho hạnh phúc" của 270 linh mục, 169 nam tu sĩ, 735 nữ tu, hơn 600 giáo lý viên và toàn thể người Công giáo ở Pakistan. L'Osservatore Romano, tờ nhật báo của Vatican, trích lời Ðức Tổng Giám mục Saldanha báo cáo số liệu này.

"Các hạt giống Phúc Âm", được "các thừa sai có nhiệt huyết" gieo trồng trong thế kỷ 16, "tiếp tục phát triển mặc dù đôi khi gặp phải các điều kiện hạn chế khả năng bén rễ của nó", ngài nhận xét.

Ðức Thánh cha nhắc các lãnh đạo Giáo hội Pakistan nhớ rằng "bất kỳ khi nào chúng ta can đảm gánh những gánh nặng được đặt lên vai chúng ta trong những hoàn cảnh thường vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta, chúng ta sẽ gặp được chính Ðức Giêsu, người ban cho chúng ta một nguồn hy vọng vượt qua những đau khổ hiện tại".

Họ và các linh mục của họ được kêu gọi "loan báo Ðức Giêsu sống giữa dân Ngài để xoa dịu nỗi thống khổ của họ và ban sức cho họ trong lúc yếu đuối", ngài nói và khuyên họ đối xử với các linh mục của họ với tư cách là "người cha, người anh".

Nhấn mạnh đến "tính trung tâm của Thánh Thể", ngài nói nó "hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ, nói năng và hành động của người Kitô hữu", trong khi "việc bẻ bánh luôn nhắc nhở chúng ta rằng sự ngu xuẩn của nạn bạo lực không bao giờ đưa ra được quyết định cuối cùng, vì Ðức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết".

Ðức Thánh cha tạ ơn Chúa, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Giáo hội Pakistan hàng năm đều có ơn gọi mới, và ngài gọi các chủng viện thần học và triết học quốc gia và các tiểu chủng viện là "sự sống còn" đối với tương lai của Giáo hội.

Ngài nhấn mạnh "nhu cầu cấp bách" đầu tư vào đào tạo linh mục, giáo lý viên và lãnh đạo giáo dân nhằm làm cho họ có thể "trở thành những người xúc tiến đối thoại liên tôn hữu hiệu".

Ðức Bênêđictô XVI kết thúc bằng cách nhắc nhở các giám mục Pakistan thi hành "một sứ mệnh đặc biệt" là rao giảng Phúc Âm và làm tác nhân mang lại tình yêu và hòa bình trong Giáo hội và trong xã hội". Ngài thúc giục họ "hỗ trợ nhau trong cầu nguyện và cộng tác hữu hiệu", khi họ gặp những nhiệm vụ khó khăn phía trước, và ban phép lành của Chúa trên họ và người dân của họ.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page