Phái đoàn Tòa Thánh nói ÐTC

sẽ gửi thư cho người Công giáo Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái đoàn Tòa Thánh nói Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ gửi thư cho người Công giáo Việt Nam.

La Vang, Việt Nam (UCAN VT05191.0502 Ngày 16-6-2008) -- Trong khi viếng thăm Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc 210 năm tuổi ở miền trung Việt Nam, phái đoàn Tòa Thánh nói với người Công giáo địa phương rằng Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ gửi thư và phép lành của ngài cho các tín hữu tham dự Ðại hội La Vang vào tháng 8/2008.

Phái đoàn gồm ba thành viên do Ðức ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao Vatican, dẫn đầu đã viếng thăm Trung tâm Thánh Mẫu La Vang sáng ngày 13-6-2008, nhân chuyến viếng thăm làm việc bảy ngày tại Việt Nam. Hai thành viên còn lại trong phái đoàn là Ðức ông Luis Mariano Montemayor thuộc Văn phòng Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Ðức ông người Việt Banaba Nguyễn Văn Phương.

Ðức Giám mục phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng của Huế tháp tùng phái đoàn đến thánh địa La Vang ở tỉnh Quảng Trị, cách Hà Nội 600 km về phía nam. Phái đoàn đến thủ đô hôm 9-6-2008.

Trước Thánh lễ, linh mục Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang tóm tắt lịch sử thánh địa với phái đoàn. Năm 1798, người Công giáo địa phương đã chạy trốn vào trong rừng mà thánh địa tọa lạc hiện nay, cách cố đô Huế 60 km về phía bắc, để tránh bị quân lính triều đình bách hại dã man.

Vị cựu giám sở thánh địa kể một ngày nọ Ðức Mẹ hiện ra và an ủi những người Công giáo này. Ðức Mẹ nói với họ: "Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu xin Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhậm lời theo như ý nguyện", vị linh mục kể lại. Năm 1961, các giám mục Việt Nam tuyên bố linh địa này là Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc.

Ðức cha Hồng chủ tế Thánh lễ tạ ơn, đồng tế Thánh lễ có các vị đại diện Tòa Thánh, Viện phụ Ðan viện Thiên An Stêphanô Huỳnh Quang Sanh và 70 linh mục, với sự tham dự của 2,000 tu sĩ và giáo dân.

Trong bài giảng, Ðức ông Parolin, 53 tuổi, nhắc cộng đoàn nhớ lại lời của Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II trong lễ tôn phong thánh cho các vị tử đạo Việt Nam tại Rôma năm 1988, khi đó Ðức cố Giáo hoàng ước muốn thánh địa sớm được tái thiết.

Mọi người có mặt đã vô tay hoan hô lớn tiếng khi Ðức ông Parolin nói Ðức Bênêđictô hứa sẽ gửi thông điệp và phép lành của ngài cho Ðại hội La Vang diễn ra từ ngày 13-15/8/2008, được tổ chức ba năm một lần nhân dịp lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Sau khi trao quà của Ðức Thánh cha cho Ðức cha Hồng, một mặt nhật dùng để đặt Mình Thánh Chúa, viên chức Vatican nhắc lại lời Ðức Mẹ nói với những người Công giáo bị bắt hại cách đây 210 năm. Nhận xét về thời tiết ở đây, ngài nói: "Hôm nay, Ðức Mẹ cho chúng ta một làn gió mát mẽ".

Lúc đó người ta thấy một vầng hào quang quanh mặt trời. Nhiều người la lên: "Phép lạ kìa!" và một số người đã chụp hình hào quang trên trời hay gọi điện kể cho bạn bè và người thân điều họ thấy. Cảnh này diễn ra trong năm phút.

Sau Thánh lễ, Ðức cha Hồng và phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm chính quyền địa phương ở Ðông Hà, thủ phủ tỉnh. Họ thảo luận vấn đề đất đai của thánh địa và chính quyền hứa sẽ giải quyết cách thỏa đáng.

Cha Gioang nói với phái đoàn trong phần tóm tắt lịch sử thánh địa rằng Giáo hội địa phương hiện đang sử dụng khoảng sáu hecta đất trước đây của thánh địa, khi nhà nước tịch thu số đất còn lại sau năm 1975.

Hồi tháng 1-2007, các giám mục Việt Nam đã trình đơn yêu cầu chính quyền trung ương trả lại thánh địa cho Giáo hội địa phương để Giáo hội có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người Công giáo địa phương, ngài nói thêm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị hứa với các lãnh đạo tổng giáo phận hôm 10-4-2008 rằng họ sẽ trả lại số đất trước đây của thánh địa.

"Chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trước lễ khai mạc Ðại hội tới", cha Gioang nói.

Ngày hôm trước, Ðức cha Hồng và 600 linh mục của tổng giáo phận, tu sĩ và giáo dân tiếp đón phái đoàn Tòa Thánh tại Trung tâm Mục vụ tổng giáo phận Huế. Ðức cha Hồng giải thích Ðức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể của Huế hiện đang ở Pháp.

Các thiếu nữ mặc áo dài trắng và tím múa và hát các bài hát tiếng Pháp. Các em còn dâng hoa và nón lá cho phái đoàn.

Ông Mátthêu Trần Văn Bé đến từ giáo xứ Phủ Cam nói với UCA News rằng ông hy vọng phái đoàn có thể phục hồi mối quan hệ thân thiện giữa nhà nước và Giáo hội. Theo ông Bé, 85 tuổi, ngày lễ Giáng sinh, hiện là ngày làm việc và học sinh phải đi thi vào ngày này, nên được công nhận là ngày lễ nghỉ.

Việc bổ nhiệm giám mục và quan hệ ngoại giao Vatican - Việt Nam có thể có trong nghị trình của chuyến viếng thăm làm việc này.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page