Phái đoàn Tòa Thánh

viếng thăm một số địa điểm tại Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm một số địa điểm tại Việt Nam.

Hà Nội, Việt Nam (RVA 13/06/2008) - Sau hai ngày làm việc với các viên chức Chính Phủ, Phái đoàn Tòa Thánh đã lên đường viếng thăm một số địa điểm tại Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh do Ðức Ông Pietro Parolin, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh cầm đầu, đã đến Hà Nội và ngày thứ Hai mùng 9 tháng 6 năm 2008. Kể từ năm 1989 đến nay (2008), đây là chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ 15 của Phái đoàn Tòa Thánh.

Sau cuộc gặp gỡ với ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ Tướng Chính Phủ đặc trách Ngoại Giao và một số viên chức chính phủ đặc trách về Tôn Giáo Vụ, Phái đoàn Tòa Thánh đã rời Hà Nội để lên đường viếng thăm một số địa điểm ở phía Nam Việt Nam. Theo chương trình, sau hai ngày làm việc tại Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008, Phái đoàn Tòa Thánh đã rời Hà Nội để đi Ðà Lạt, là nơi tọa lạc hai cơ sở quan trọng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trước năm 1975 là Giáo Hoàng Học Viện Piô X và Viện Ðại Học Công Giáo, sau đó Phái đoàn sẽ ra Huế để viếng thăm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang và chính quyền Tỉnh Quảng Trị vừa mới trao trả lại cho Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam khu đất của Thánh Ðịa La Vang. Hai địa điểm cuối cùng mà Phái đoàn sẽ viếng thăm là Tổng Giáo Phận Saigòn và Giáo Phận Phú Cường thuộc tỉnh Bình Dương.

Tại Ðà Lạt, Phái đoàn đã được đón tiếp long trọng. Phái đoàn đã cùng đồng tế trong thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðà lạt  do Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Ðược biết, tổng số giáo dân của Giáo Phận Ðà Lạt hiện nay là 300,000 người, trong số này, người dân tộc thiểu số chiếm đến 1 phần 3. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo công giáo đông như thế là thành quả của 80 năm truyền giáo trên vùng cao nguyên này. Ðây là lần thứ hai sau 12 năm Phái đoàn Tòa Thánh trở lại Ðà Lạt.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page