Chính phủ Việt Nam muốn

đối thoại nhiều hơn với Tòa Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính phủ Việt Nam muốn đối thoại nhiều hơn với Tòa Thánh.

Hà Nội, Việt Nam (RVA 12/06/2008) - Sau cuộc gặp gỡ với phái đoàn Tòa Thánh, chính phủ Việt Nam tuyên bố: "Muốn đối thoại nhiều hơn với Tòa Thánh". Theo một tờ báo bằng anh ngữ của chính phủ Việt Nam là tờ Vietnam News, ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam nói rằng: Chính phủ Việt Nam muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Tòa Thánh để gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Nhưng cả báo Vietnam News lẫn cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Việt Nam là tờ Nhân Dân đều không ghi lại lời của ông Khiêm nói với phái đoàn Tòa Thánh về những thành tựu kinh tế, văn hóa, ngoại giao cũng như tôn giáo của nhà nước Việt Nam trong những năm gần đây.

Về phần mình, đại diện của Phái đoàn Tòa Thánh là Ðức ông Pietro Parolin cũng ca ngợi những tiến bộ của Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới và trở thành Thành Viên không thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Trái với báo Vietnam News, báo Nhân Dân cũng không ghi lại lời tuyên bố của ông Khiêm về việc đảng và nhà nước tiếp tục tôn trọng các quyền dân chủ và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Phái đoàn Tòa Thánh đến Hà Nội hôm thứ Hai mùng 9 tháng 6 năm 2008, và sẽ lưu lại tại Việt Nam cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2008. Vừa đến Hà Nội, Phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ với các Ðức Giám Mục Thanh Hóa, Nha Trang, Lạng Sơn và 123 linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội và các giáo phận lân cận hiện đang theo một Khóa Thường Huấn tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.

Ngỏ lời với các linh mục, Ðức Ông Parolin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Khóa Thường Huấn dành cho Linh Mục, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay khi Việt Nam đang phải đương đầu với trào lưu tục hóa ngày càng lan rộng. Ðức ông trưởng đoàn Tòa Thánh cũng trình bày cho các linh mục nghe về nghị trình của những cuộc đàm phán với chính phủ Việt Nam trong đó có những điểm quan trọng như: bổ nhiệm giám mục, tài sản của Giáo Hội, và tự do tôn giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page