Các lãnh đạo Giáo hội Việt Nam

gửi thông điệp chúc mừng

đến các lãnh đạo Phật giáo nhân ngày Phật đản

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các lãnh đạo Giáo hội Việt Nam gửi thông điệp chúc mừng đến các lãnh đạo Phật giáo nhân ngày Phật đản.

Hà Nội, Việt Nam (UCAN VT05007.1497 Ngày 16-5-2008) -- Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam vừa viếng thăm các lãnh đạo Phật giáo và chúc mừng tất cả Phật tử địa phương nhân ngày Phật đản và đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc đầu tiên trong nước.

Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (VBA) và Ban Tổ chức Ðại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Quốc tế đồng tổ chức đại lễ này từ ngày 14-17/5/2008 tại Hà Nội.

Liên hiệp quốc quyết định thiết lập ngày đại lễ thường niên này từ năm 2000, thực hiện theo truyền thống Phật giáo Tiểu thừa, chiếm đa số ở hầu hết Ðông Nam Á, lấy ngày Phật đản làm ngày kỷ niệm sinh nhật, giác ngộ và viên tịch của Ðức Phật. Các Phật tử phái Tiểu thừa tổ chức mừng lễ Phật đản vào ngày 15/4 âm lịch, nhằm ngày 19-5 năm nay (2008). Sau các hoạt động lễ hội tại Hà Nội, Ngày Phật đản Liên hiệp quốc năm nay cũng sẽ được tổ chức ở Bangkok ngày 18-19/5/2008.

Hôm 14-5-2008 tại Hà Nội, 2,000 đại diện Phật tử từ 60 quốc gia và lãnh thổ, các lãnh đạo chính phủ Việt Nam, lãnh đạo Phật giáo địa phương và hàng ngàn tín đồ đã tham dự lễ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. "Phật giáo Góp phần Xây dựng Xã hội Công bằng, Dân chủ và Văn minh" là chủ đề đại lễ Phật đản năm nay.

Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Ðức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh của Thanh Hóa, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã viếng thăm chùa Quán Sứ, trụ sở chính của VBA, hôm 9-5-2008. Ngôi chùa được xây dựng hồi thế kỷ 15 nằm trong thủ đô.

Một nguồn tin Giáo hội ở một giáo phận miền Bắc nói với UCA News hôm 13-5-2008 rằng Ðức Tổng Kiệt và Ðức cha Linh đã gặp gỡ các giới chức ở chùa này và gửi thư chúc mừng do Ðức Tổng Kiệt và Ðức cha chủ tịch Hội đồng giám mục là Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Ðà Lạt ký tên. Các lãnh đạo Công giáo không gặp được các lãnh đạo cấp cao nhất của VBA vì họ bận chuẩn bị cho đại lễ.

Bức thư đề ngày 5-5-2008 và được gửi cho tất cả lãnh đạo Phật giáo và Phật tử địa phương, nói các giám mục Công giáo trong nước, đại diện cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, gửi "những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất" đến họ nhân ngày Phật đản.

Người Công giáo địa phương chia sẻ niềm vui với người Phật giáo địa phương đang tổ chức các hoạt động lễ hội mừng Ngày Phật đản Liên hiệp quốc lần đầu tiên, bức thư nói tiếp. Giáo hội Công giáo địa phương hy vọng người Công giáo và Phật giáo có thể tiếp tục thúc đẩy tình đoàn kết để "cùng nhau phục vụ hạnh phúc của đồng bào".

Các lãnh đạo Giáo hội còn nhận thấy tín đồ của hai tôn giáo nhiều năm qua thể hiện tình đoàn kết với nhau bằng cách viếng thăm, đối thoại và đặc biệt làm việc chung trong các hoạt động bác ái.

Ðức Tổng Kiệt và Ðức cha Linh còn tặng cho các giới chức Phật giáo một bản tiếng Việt của thông điệp mừng Phật đản của Tòa Thánh, do Hội đồng Giáo hoàng Ðối thoại Liên tôn phát hành hôm 29-4-2008.

Ðức Hồng y Jean-Louis Pierre Tauran chủ tịch của hội đồng và Ðức Tổng Giám mục Pier Luigi Celata thư ký của hội đồng, đã ký tên trong thông điệp này. Thông điệp thúc giục người Kitô giáo và Phật giáo hợp tác chăm sóc và bảo vệ môi trường. Tòa thánh nhấn mạnh sự tôn trọng thiên nhiên mà cả hai truyền thống tôn giáo đều quan tâm và lưu ý rằng Liên hiệp quốc đã chọn năm 2008 làm "Năm Quốc tế Trái đất".

Linh mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, dạy tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse ở Saigòn, nói với UCA News hôm 15-5-2008 rằng người Công giáo ở giáo họ Xóm Chùa trong thành phố miền nam này đã thiết lập quan hệ thân thiết với các Phật tử láng giềng trong nhiều năm qua. Có ba ngôi chùa tọa lạc trong giáo họ thuộc giáo xứ Thánh Gia.

Cha Hùng, phục vụ giáo họ này từ năm 1988 đến khi chịu chức linh mục năm 1990, cho biết các cha xứ và tu sĩ Phật giáo thăm viếng và dùng bữa với nhau vào các dịp lễ Giáng sinh và Phật đản. Họ đối thoại thông qua các hoạt động từ thiện và sống các giá trị tôn giáo chung của hai tôn giáo, ngài lưu ý.

Vị linh mục 51 tuổi nói thêm, trước mùa mưa hàng năm thanh niên Công giáo và Phật giáo trong giáo họ cùng nhau dọn cống rãnh, sửa chữa và xây nhà cho người nghèo. Ngài cho biết tín đồ của hai tôn giáo góp tiền và vật chất cho các hoạt động này và không xin nhà nước.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page