Các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres

thúc giục chính quyền Việt Nam trả lại đất

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres thúc giục chính quyền Việt Nam trả lại đất để phục vụ những người cần được giúp đỡ.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT04906.1495 Ngày 2-5-2008) -- Các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres ở đây vừa yêu cầu chính quyền địa phương trả lại đất và nhà ở của mình để các nữ tu có thể tiếp tục phục vụ người già, khuyết tật, và trẻ mồ côi.

Nữ tu Elizabeth Lê Thị Thành cho UCA News biết hôm 24-4-2008 rằng chị và hai nữ tu nữa vừa có cuộc họp dài 90 phút với tám viên chức chính quyền hôm 21-4-2008.

Bà phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà tham dự cuộc họp này. Theo chị Thành, bà phó chủ tịch nói rằng chính quyền muốn "trực tiếp" lắng nghe ý kiến của các nữ tu về phần đất mà các nữ tu yêu cầu chính quyền trả lại theo đơn gửi chính quyền hôm 8-4-2008.

Chị Thành, phụ trách đất đai của nhà dòng, nói rằng các nữ tu yêu cầu chính quyền địa phương trả lại lô đất rộng 70,000 mét vuông và nhà ở trên lô đất để nhà dòng có thể phục vụ những người bị thiệt thòi như từng làm trước đây.

Lúc nhà nước yêu cầu nhà dòng bàn giao nơi này cho nhà nước quản lý năm 1976, các nữ tu đang cung cấp chỗ ăn ở, học hành và chăm sóc y tế miễn phí cho 1,000 người già neo đơn, 120 người khuyết tật và 82 trẻ mồ côi.

Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, chính quyền cộng sản đã tịch thu hay "mượn" đất và các tài sản khác của Giáo hội ở miền nam Việt Nam. Thành phố Saigòn, trung tâm thương mại của Việt Nam, cách Hà Nội 1,710 km về phía nam.

Theo chị Thành, 69 tuổi, nhà nước và Giáo hội địa phương đã nhất trí chỉ sử dụng số nhà đất đó cho "các mục đích bác ái xã hội". Chị nhắc nhở các giới chức nhà nước tại cuộc họp rằng Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình của Tổng giáo phận Saigòn lúc đó đã nói "bao lâu nhà nước làm không đúng mục đích thì trả lại cho Giáo hội".

Các giới chức nhà nước khẳng định số nhà ở trên lô đất mà các nữ tu muốn đòi lại đang được dùng làm các trung tâm dành cho người già, người khuyết tật và trẻ đường phố, cũng như dành để cai nghiện ma túy và cho các sáng kiến chống tệ nạn xã hội khác. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận đã cho mở một công ty sản xuất các mặt hàng thủ công và một nhà hàng trên lô đất này, chị Thành kể lại.

Chị nói: "Nhà dòng rất bức xúc vì thấy toàn bộ khu đất đã bị phân từng lô để cho thuê và kinh doanh". Nhà nước còn lén lút xây dựng mở rộng thêm cơ sở của mình vào ban đêm", chị nói và khẳng định các viên chức nhà nước còn cho thuê một nhà dưỡng lão trước đây với giá hai triệu đồng một tháng/người.

"Chúng tôi bàn giao cơ sở vật chất chứ không bàn giao quyền sở hữu đất", theo nữ tu, thành viên trong ban cố vấn của nhà dòng.

Chị Thành còn nói chính quyền đã không cho phép nhà dòng mở rộng trung tâm dành cho trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật của nhà dòng, cũng nằm trên lô đất, để chăm sóc các em tốt hơn. Thay vì thế, chính quyền đã sát nhập trung tâm này vào các cơ sở khác vào năm 2004, và cho phép 16 nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres sống và làm việc ở đó như những nhân viên ăn lương của nhà nước, chị nói thêm.

Chính quyền đã trả lại một nhà nguyện trên phần đất bị tịch thu cho Giáo hội địa phương hồi tháng 4-2007. Nhà nguyện này, được xây năm 1876, hiện đang phục vụ khoảng 2,600 người Công giáo trong đó có nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi, theo chị Thành.

Chị kể, trong cuộc họp bà Hà đã ra lệnh cho đóng cửa nhà hàng và công ty hạn cuối là vào ngày 29-4-2008. Hôm 30-4-2008, bảng hiệu của nhà hàng đã bị tháo gỡ, và bảng hiệu của công ty cũng vậy, nhưng người ta lại cho thay bằng một bảng hiệu mới viết "Trung Tâm Dạy Nghề và Giới Thiệu Việc Làm II", mặc dù nhà nước đang quản lý một trung tâm như thế trên phần đất tranh chấp này. Bên trong công ty vẫn đang tiếp tục được xây dựng và sửa chữa, một nguồn tin Giáo hội cho UCA News biết hôm 1-5-2008.

Chị Thành cho biết nhà dòng đã làm đơn yêu cầu chính quyền trả lại số nhà đất này cứ ba tháng một lần từ năm 1990.

"Ðây là lần đầu tiên chính quyền mời chúng tôi đến gặp gỡ để bàn chuyện đất đai. Có thể đây chỉ là một hình thức xoa dịu nỗi bức xúc của chúng tôi từ bấy lâu nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn âm thầm cầu nguyện và hy vọng có kết quả tốt vì chính quyền đã gặp gỡ và đối thoại với chúng tôi", chị nói thêm.

Tỉnh dòng Thánh Phaolô thành Chartres đặt trụ sở ở thành phố Saigòn có 500 nữ tu đang làm việc tại các giáo phận Bà Rịa, Ðà Lạt, Phú Cường và Xuân Lộc, cũng như trong Tổng giáo phận Saigòn.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page