Dòng Ngôi Lời Việt Nam

được nâng lên thành tỉnh dòng Việt Nam

sau một thập niên

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dòng Ngôi Lời Việt Nam được nâng lên thành tỉnh dòng Việt Nam sau một thập niên.

Nha Trang, Việt Nam (UCAN VT04895.1495 Ngày 29-4-2008) -- Các thành viên của tỉnh dòng Ngôi Lời mới nhất này, lúc đầu là một dòng nam thuộc giáo phận ở miền trung Việt Nam, hy vọng địa vị mới của dòng sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh, đào tạo và truyền giáo của dòng.

Miền Dòng Ngôi Lời ở Việt Nam được nâng lên thành tỉnh dòng trong một Thánh lễ đặc biệt hôm 31-3-2008 tại trụ sở chính ở thành phố Nha Trang, cách Hà Nội 1,280 km về phía nam.

Ðức Giám mục phó giáo phận Nha Trang Giuse Võ Ðức Minh chủ tế thánh lễ. Tham dự Thánh lễ có linh mục Bề trên Tổng quyền Antonio M. Pernia, các tu sĩ bạn cùng dòng trong đó có linh mục người Úc William Burt và linh mục người Philippines John O'Mahony, và các tu sĩ địa phương.

Cha Pernia, người Philippines, chính thức thành lập tỉnh dòng Việt Nam và bổ nhiệm linh mục Hyacinthe Võ Thành Châu làm bề trên giám tỉnh. Ngài đọc quyết định này bằng tiếng Anh và được một linh mục dòng người Việt dịch lại.

Tỉnh dòng mới ở Việt Nam có 155 tu sĩ, trong đó có 17 linh mục hiện đang làm việc tại châu Phi, Úc, Paraguay và Thái Lan.

"Chúng tôi hy vọng địa vị mới sẽ giúp chúng tôi tăng cường khả năng đào tạo tu sĩ và phát triển các tu sĩ trẻ", linh mục Theophile Ngô Hoàn Cầu phát biểu với UCA News hôm 18-4-2008. Ngài vừa kết thúc nhiệm kỳ bề trên miền dòng SVD ở Việt Nam.

Cha Cầu, 67 tuổi, hy vọng các tỉnh dòng SVD ở các nước khác sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh dòng của ngày bằng cách cử thành viên sang dạy các tu sĩ địa phương. Ngài lưu ý một số tu sĩ địa phương đã được gởi đi du học.

Vị linh mục, chịu chức phó tế năm 1975 nhưng mãi đến năm 1992 mới được chính quyền cho phép chịu chức linh mục, cho biết dòng Thánh Giuse của ngài trước đây thuộc quyền quản lý của giáo phận Nha Trang.

Ðức Giám mục Jean Sion thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris thành lập dòng năm 1926 vốn thuộc giáo phận Quy Nhơn. Dòng gia nhập SVD (Ngôi Lời) và trở thành miền dòng với 36 tu sĩ vào ngày 19-3-1998, sau 10 năm gặp gỡ và cộng tác, cha Cầu kể lại.

Ðức Giám mục Marcel Piquet, trông coi Quy Nhơn, lúc đó là hạt đại diện tông tòa, năm 1943 đã chuyển nhà dòng về thành phố Nha Trang năm 1954. Vị giám chức thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris trở thành đại diện tông tòa của Nha Trang năm 1957 và là giám mục tiên khởi của Nha Trang khi giáo phận này được nâng lên thành giáo phận chính tòa năm 1960.

Cha Cầu cho biết, các thành viên của dòng Thánh Giuse làm việc tại các trường học, giáo xứ và các vùng xa xôi không có giáo xứ ở miền nam Việt Nam. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, tài sản của nhà dòng bị nhà nước tịch thu và mọi thư từ và hoạt động của dòng bị kiểm soát, ngài nói thêm.

Họ phải kiếm sống bằng cách bán cà rem, chăn nuôi hay làm nông, theo vị linh mục dòng SVD, người từng làm công nhân trong ngành hải sản của nhà nước và âm thầm dạy giáo lý tại một giáo xứ.

Cha Cầu, về sau đã theo học thần học và Kinh thánh tại Rôma và Pháp, cho biết việc sáp nhập vào SVD đã tạo cơ hội cho cả hai bên chia sẻ và hỗ trợ nhau. "Chúng tôi có con người, có truyền thống, có sự kiên trì can đảm trong thời kì khó khăn. Bên kia có tài chính, có phương pháp làm việc và kinh nghiệm truyền giáo đa dạng, và phương pháp đào tạo nhân sự hiên đại. Chúng tôi hỗ trợ và chia sẻ cho nhau", ngài nói.

Cựu giáo sư Ðại Chủng viện Sao Biển nói rằng với địa vị mới này họ có thể mở rộng các hoạt động mục vụ sang các nước khác. Các thành viên được yêu cầu truyền giáo ở nước ngoài ít nhất trong ba năm, ngài nói thêm.

Tu sĩ dòng SVD là thầy Bạch Mỹ, 69 tuổi, nói với UCA News rằng ngài vui mừng khi thấy các thành viên SVD địa phương được phép duy trì các hoạt động truyền thống như mừng lễ bổn mạng của dòng, lễ Thánh Giuse vào ngày 19-3.

Cha Cầu cho biết họ dự định xây một "nhà truyền thống" với mục đích là lưu giữ những kỉ vật, bút tích, hình ảnh của các bậc tiền bối để giúp người trẻ ý thức và hiểu rõ hơn lịch sử và quá trình tồn tại và phát triển của dòng.

Các tu sĩ SVD địa phương làm việc tại chín giáo phận trên cả nước. Họ giúp đỡ người khuyết tật, bệnh nhân phong và người bị nhiễm HIV/AIDS, cũng như gia đình của những người này. Họ còn dạy chữ và đào tạo nghề, và tạo công ăn việc làm cho người nghèo ở các vùng xa xôi.

Một số tu sĩ làm việc với người Chăm, K'Hor và Raglay ở các tỉnh miền trung và miền bắc.

Cha Cầu cho biết dòng Ngôi Lời ở Rôma, được thành lập năm 1875 ở Hà Lan, có 58 tỉnh dòng và miền dòng với 6,096 thành viên làm việc tại 65 quốc gia.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page