Thông Cáo chung của Toà Thánh

và Văn Phòng Tổng Thống Hoa Kỳ

sau cuộc gặp gỡ sáng thứ Tư 16/4/2008

tại Toà Nhà Trắng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Cáo chung của Toà Thánh và Văn Phòng Tổng Thống Hoa Kỳ sau cuộc gặp gỡ sáng thứ Tư 16 tháng 4 năm 2008 tại Toà Nhà Trắng.

(Radio Veritas Asia 17/04/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào lúc cuối cuộc gặp gỡ tại Toà Nhà Trắng sáng thứ Tư 16 tháng 4 năm 2008, Tổng thống Hoa kỳ đã tặng ÐTC một Thánh Giá bằng thủy tinh và một sưu tập những dĩa CD các bài hát tôn giáo của Hoa Kỳ. Phần ÐTC, ngài đã tặng cho tổng thống Hoa Kỳ một bức tranh bằng Kính Màu về quang cảnh Quảng Trường Thánh Phêrô thời cổ. ÐTC cũng đã thổi nến sinh nhật gắn trên cái Bánh Ngọt lớn bằng Chocolat trắng.

Kết thúc cuộc gặp gỡ riêng giữa hai vị nguyên thủ quốc gia, tại Văn Phòng Bầu Dục của Toà Nhà Trắng, Toà Thánh và Văn Phòng Tổng Thống Hoa Kỳ đã công bố Tuyên Ngôn chung như sau:

Nhân danh tất cả mọi công dân Hoa kỳ, Tổng Thống Bush chào mừng ÐTC, cầu chúc ngài một Sinh Nhật an lành hạnh phúc, và cám ơn ÐTC vì sự hướng dẫn tinh thần và luân lý mà ÐTC dành cho toàn thể gia đình nhân loại. Tổng thống chúc ÐTC được mọi thành công trong chuyến Tông Du và trong việc đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc. Tổng Thống đánh giá cao việc ÐTC sẽ đến viếng "Mặt Bằng Zêrô" (Ground Zero) ở New York.

Trong cuộc gặp gỡ, ÐTC và Tổng Thống đã thảo luận một số việc có liên quan chung đến Toà Thánh và Hoa Kỳ, kể cả những quan điểm luân lý và tôn giáo mà cả hai bên cùng dấn thân tuân theo như: việc tôn trọng phẩm giá con người; việc bảo vệ và cổ võ sự sống, hôn nhân và gia đình, việc giáo dục những thế hệ tương lai; nhân quyền và tự do tôn giáo, công việc phát triển bền vững và công cuộc tranh đấu chống lại nạn nghèo đói và những thiên tai gây thiệt hại cho toàn dân chúng, nhất là tại Phi Châu. Ðối với những thiên tai loại này, Ðức Thánh Cha cám ơn những đóng góp tài chánh đáng trọng của Hoa Kỳ trong lãnh vực này. Hai Vị hoàn toàn tái xác nhận tẩy trừ nạn khủng bố cũng như việc lèo lái tôn giáo để biện minh cho những hành động vô luân và bạo lực chống lại những kẻ vô tội. Ði sâu hơn, cả hai Vị bàn đến sự cần thiết phải đương đầu với nạn khủng bố bằng những phương tiện thích hợp, mà vẫn tôn trọng con người và tôn trọng những quyền của họ.

Trong lúc thảo luận với nhau, Ðức Thánh Cha và Tổng Thống dành khá nhiều thời gian cho vấn đề Trung Ðông, nhất là giải đáp cho cuộc xung đột Israel - Palestin theo viễn kiến về hai quốc gia sống cạnh nhau trong hoà bình và an ninh; Ðức Thánh Cha và Tổng Thống ủng hộ quyền tối thượng và sự độc lập của Liban, và hai vị có cùng quan tâm đối với tình hình tại Iraq và đặc biệt đối với tình trạng mỏng dòn của những Công đồng Kitô tại Iraq và tại những nơi khác trong vùng. Ðức Thánh Cha và Tổng Thống đã nói lên hy vọng chấm dứt vũ lực và hy vọng mau có giải pháp toàn diện cho những khủng hoảng đang gây khổ trong vùng.

Ðức Thánh Cha và Tổng Thống cũng nhìn đến tình hình tại Châu Mỹ Latinh, liên quan nhất là đến những anh chị em nhập cư và nhu cầu cần có một đường lối hoà hợp nhau liên quan đến sự nhập cư, nhất là đối với việc cư xử nhân thiện đối với họ và sự an sinh cho gia đình của họ.

 

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch Việt ngữ)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page