Giới Báo Chí rất quan tâm theo dõi

chuyến viếng thăm

của ÐTC Bênêđitô XVI tại Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Báo Chí rất quan tâm theo dõi chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Hoa Kỳ.

Tin Hoa Kỳ (Apic 10/04/2008) - Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Hoa Kỳ, từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 2008, đang khơi dậy sự chú ý thật nhiều của giới truyền thông, nhất là giới truyền thông hoa kỳ, trong thời gian sắp đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Hãng thông tấn Hoa Kỳ AP (Associated Press) vừa phổ biến nhận định của linh mục Thomas Reese, thuộc trung tâm thần học Woodstock của Ðại Học Georgetown, cho rằng "những ngưòi thuộc đảng Cộng Hoà kỳ vọng Ðức Bênêđitô XVI sẽ lên tiềng mạnh mẽ chống lại việc phá thai và chống lại việc hôn nhân đồng phái tính; còn những ai thuộc đảng Dân Chủ thì e ngại trước diễn văn như vậy. Nhưng khi ngỏ lời tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc ở New-York, Ðức Thánh Cha sẽ cho thấy lập trường của ngài "thiên tả" hơn lập trường của hai vị tranh cử tổng thống của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và Ông Barack Obama.

Tuần báo Times đã làm nổi bật chuyến tông du sắp đến của ÐTC tại Hoa Kỳ, bằng việc đăng hình Ðức Bênêđitô XVI nơi trang bìa cùng với dòng chú thích: "Tại sao Ðức Giáo Hoàng yêu thích Mỹ Châu".

Sự tò mò và những nghi vấn liên quan đến việc ÐTC sẽ nói hay không về những gương xấu lạm dụng tình dục đang làm rúng động Giáo Hội công giáo tại Hoa Kỳ những năm qua, giải thích phần nào tại sao chuyến viếng thăm của ÐTC trở thành đề tài số 1 cho các tuần báo chính tại Hoa Kỳ.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng trong Sứ Ðiệp thu âm và hình gời cho Giáo Hội công giáo tại Hoa Kỳ, được phòng báo chí Toà Thánh công bố hôm mùng 8 tháng 4 năm 2008, một tuần trước khi lên đường viềng thăm Hoa kỳ, ÐTC Bênêđitô XVI tuyên bố rằng ngài đến thăm Hoa Kỳ "để công bố sự thật cao cả rằng: Chúa Giêsu là niềm hy vọng của mọi người, không phân biệt nguồn gốc, văn hoá và điều kiện xã hội.

Phóng viên chuyên về vấn đề tôn giáo, ông Peter Steinfels, làm việc cho tờ "Nữu Ước Thời báo (New York Times), đã nhận định như sau: "Trong số những lời mà Ðức Bênêđitô XVI sẽ nói trong chuyến viếng thăm sắp đến tại Hoa Kỳ, thì những lời rất ít được ngưòi ta đem ra phân tích, lại là những lời yêu quý nhất của ngài: đó là những lời trong thánh lễ."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page