Tân bề trên giám tỉnh

dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

cam kết tiếp tục phục vụ người khốn cùng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tân bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cam kết tiếp tục phục vụ người khốn cùng.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT04748.1491 Ngày 3-4-2008) -- Tân bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam cho biết dòng của ngài sẽ tiếp tục truyền giáo cho người thiểu số và làm các họat động mục vụ cho những người có nhu cầu đặc biệt.

Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Vinh Sơn Phạm Trung Thành, 53 tuổi, phát biểu với UCA News hồi trung tuần tháng 3/2008 rằng ngoài việc tổ chức các tuần đại phúc tại các giáo xứ, "Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền giáo cho người thiểu số và chăm lo mục vụ cho người di dân, nghiện ma túy và phá thai".

Cha Thành nói ngài tâm đắc với những họat động mục vụ này vốn đã được các tu sĩ đề ra tại công nghị của dòng năm 2006. Ngài nhậm chức bề trên giám tỉnh hôm 30-1-2008 tại trụ sở của tỉnh dòng ở Saigòn, cách Hà Nội 1,710 km về hướng nam.

Cha Thành, bề trên thứ tám và trẻ tuổi nhất của tỉnh dòng kể từ khi tỉnh dòng được thành lập năm 1964, chỉ ra rằng đặc sủng của dòng ngài là loan báo Tin mừng cho người nghèo và bị bỏ rơi.

Ngài còn lưu ý rằng các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế bắt đầu sống giữa những người thiểu số ở Tây nguyên từ năm 1969. Họ chăm lo mục vụ cho hàng chục ngàn người thiểu số Công giáo thuộc các sắc tộc Bana, Jarai và K'hor tại các tỉnh Lâm Ðồng, Gia Lai và Kon Tum thuộc miền trung Việt Nam.

Ngài nói thêm gần đây họ cũng làm việc với các nhóm sắc tộc khác ở vùng sâu xa tại các tỉnh Ðiện Biên, Lai Châu và Sơn La, những nơi mà các nhân viên Giáo hội không thể thường trú được do những khó khăn của chính quyền.

Ngài lưu ý thêm rằng hàng năm các tu sĩ trẻ được gởi tới làm việc với dân làng ở vùng sâu xa để dạy chữ và giáo lý cho trẻ em, và giúp đỡ những người bị bỏ rơi, người cao tuổi, bệnh tật. Họ còn giúp cải thiện đời sống kinh tế của người thiểu số bằng cách cung cấp con giống và cây trồng, nhưng "Chúng tôi không coi việc này là cách truyền giáo".

Ngài nói họ cũng giúp người thiểu số bảo tồn các truyền thống văn hóa của họ. Một số thanh niên người thiểu số Chu Ru, K'hor và Jarai đáp lại những nỗ lực của các tu sĩ bằng cách gia nhập dòng và họ mong muốn phục vụ đồng bào mình trong tương lai.

Cha Thành cũng nói rằng các tu sĩ tiếp tục tổ chức các họat động bảo vệ sự sống và chăm sóc mục vụ cho những người phá thai, di dân và giới trẻ tại các đô thị. Từ năm 2000, họ cung cấp chỗ ở, thực phẩm và y tế cho các phụ nữ lỡ lầm để họ sinh con và tạo việc làm cho họ.

Ngài cho biết, Giáo hội địa phương không có nhiều các văn phòng tư vấn về hôn nhân, nên các tu sĩ của ngài và các y bác sĩ Công giáo đến thuyết trình giáo dục giới tính, các phương pháp ngừa thai tự nhiên và các giáo huấn của Giáo hội chống phá thai tại các giáo xứ.

Họ còn tổ chức mục vụ chữa lành tâm linh cho các phụ nữ vốn bị dằn vặt vì đã từng phá thai. Theo vị bề trên giám tỉnh, các phụ nữ này tìm được bình an trong tâm hồn sau khi được khuyên cầu nguyện, đi xưng tội, xin lỗi và đặt tên cho đứa con của mình.

"Chúng tôi không gặp khó khăn gì từ phía chính quyền vốn ủng hộ chính sách mỗi gia đình chỉ có một đến hai con", ngài nói và thêm rằng một số nhân viên an ninh địa phương còn khen ngợi các họat động bảo vệ sự sống của các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Thành tiết lộ ngài dự định mở công nghị của dòng vào đầu năm 2009 để bàn những vấn đề tông đồ mục vụ và đào tạo tu sĩ trẻ.

Vị linh mục, cựu giám đốc nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp của dòng Chúa Cứu Thế, một trong những nhà sách Công giáo lớn nhất Việt Nam, cho biết dòng của ngài đã lập 50 tủ sách Công giáo cho các giáo xứ vùng sâu xa.

Vị tân bề trên giám tỉnh, còn là một kỹ sư xây dựng, đã thiết kế nhiều nhà thờ theo kiến trúc Á đông trong đó có nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse của giáo phận Lạng Sơn. Với tư cách là tổng thư ký của Ủy ban giám mục về Phụng vụ và Nghệ thuật thánh, ngài đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh, và còn lập các nhóm Mỹ thuật Công giáo, nhiếp ảnh Công giáo và nhóm thư pháp Công giáo.

Cha Thành sinh ở Sài Gòn sau khi bố mẹ ngài di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Ngài nhập dòng Chúa Cứu Thế năm 1972 và chịu chức linh mục âm thầm năm 1990.

Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có 265 tu sĩ, 18 tập sinh và 200 đệ tử làm việc tại 21 trong số 26 giáo phận trong cả nước. Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên là những người Canada thuộc tỉnh dòng thánh Anne de Beaupre ở Quebec, đến Huế năm 1925. Sau đó dòng mở rộng ra miền Bắc và miền Nam và xây tu viện đầu tiên ở Hà Nội năm 1927.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page