Chương trình trợ cấp tiền của Caritas

giúp những người sống sót

sau lốc xoáy phục hồi sinh kế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các chương trình trợ cấp tiền lao động của Caritas giúp những người sống sót sau lốc xoáy phục hồi sinh kế.

Dhaka (UCAN BA04726.1491 Ngày 1-4-2008) - Lốc Sidr khiến cho Asraful Islam mất việc làm, nhưng người làm công nhật này đang kiếm tiền nhờ một chương trình tài trợ tiền làm việc của Giáo hội khi anh tu sửa con kênh giúp anh kiếm sống.

Trận lốc đổ bộ tối 15-3-2008, khiến cho con kênh rộng chín mét và dài 8.5 kilômét này bị lấp đầy gạch đá và bùn. Islam là một trong 1,300 người lao động hiện đang nạo vét lại con kênh dẫn nước từ sông Dhaleswar về tưới đất trong làng anh ở Shoronkhola, quận Bagerhat, cách Dhaka khoảng 170 km về phía tây nam.

Caritas Bangladesh, tổ chức phát triển và cứu trợ của Giáo hội địa phương, đang giúp một số trong hơn hai triệu gia đình bị ảnh hưởng gió xoáy tại 30 trong 64 quận của Bangladesh. Bagerhat và các quận ven biển khác bị ảnh hưởng lốc xoáy nặng nhất, với 3,363 người thiệt mạng trong đó có 871 người bị mất tích và được cho là đã chết.

Sau những đợt phát hàng cứu tế ban đầu trị giá 1.7 triệu Mỹ kim, Caritas bắt đầu một nỗ lực phục hồi trị giá tám triệu Mỹ kim trong đó có các chương trình tiền tài trợ việc làm khẩn cấp và tiền tài trợ việc làm giữa kỳ hạn. Tổ chức còn hỗ trợ chuyên môn, sửa chữa chỗ ở tạm, xây nhà với chi phí thấp, sửa chữa và xây lại trường học. Caritas dự định xây 35 nơi trú lốc mới và sửa chữa 164 nơi trú lốc hiện nay nằm trong các vùng bị ảnh hưởng lốc.

Con kênh Shoronkhola được chọn phục hồi thông qua các chương trình tài trợ tiền làm việc.

"Người dân trong vùng chúng tôi không thể trồng trọt trong mùa này. Sau khi nạo vét và dọn dẹp, chúng tôi sẽ có nước tưới tiêu và trồng trọt lại", Islam nói với UCA News qua điện thoại hôm 18-3-2008.

Mỗi người lao động nhận 150-200 taka (2.2-3 Mỹ kim) một ngày, bằng hoặc hơn công làm nông.

"Một mặt chúng tôi có tiền để mua lương thực và các đồ dùng cần thiết, mặt khác nó cũng đang tạo cơ hội làm việc sau này và trồng trọt. Nếu dân địa phương có thể trồng trọt trên đất đai của họ, thì chúng ta sẽ có thêm nhiều việc để làm", Islam giải thích.

Pintu William Gomes, giám đốc chương trình Caritas xúc tiến xử lý thảm họa, phát biểu với UCA News rằng các chương trình tài trợ tiền làm việc nhắm tạo cơ hội việc làm cho những người thu nhập thấp bị ảnh hưởng lốc xoáy. Các chương trình này tập trung vào việc làm trong cộng đồng, trong đó có vệ sinh, sửa chữa, tái thiết và cải thiện cơ sở hạ tầng bị hư hỏng trong những vùng bị ảnh hưởng.

Mohammad Sahjahan Dulal, chủ tịch hội Dhanshagor, một đơn vị hành chính địa phương ở Shoronkhola, mô tả vùng này "gần như là một sa mạc do thiếu nước". Nhưng khi kênh đào này được phục hồi "nó sẽ giúp chúng tôi trồng trọt ít nhất là một năm hai vụ, và chúng tôi cũng có thể nuôi cá trong đó", ông nói với UCA News.

Ông Dulal kể: "Mặc dù có nhiều tổ chức và cá nhân phát hàng cứu tế cho những người bị ảnh hưởng lốc, nhưng chúng tôi chỉ nhận được rất ít. Bởi số người chết trong hội tôi tương đối ít so với các nơi khác, nên họ ít quan tâm đến chúng tôi hơn".

"Nếu Caritas không hỗ trợ chúng tôi qua các hoạt động cứu tế và phục hồi, thì tôi không biết điều gì đã xảy ra. Giờ người dân đã có tiền để mua đồ dùng. Và viễn cảnh tàn phá ở đây cũng dần dần thay đổi", ông nói tiếp.

Ông Dulal nói thêm dự án phục hồi đang nâng bờ kênh lên, để làm giảm lũ lụt. "Chúng tôi cầu xin thánh Allah cho Caritas tiếp tục những công trình hữu ích như thế", nhân viên địa phương này nói.

Theo Gomes, các chương trình khẩn cấp 10 ngày trước đó và 30 ngày giữa kỳ hạn tiếp theo sau mang lại thu nhập cho 9,000 gia đình bị ảnh hưởng lốc.

Ðồng thời người làm công nhật và ngư dân dọn dẹp nhà cửa vườn tược, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, mở lại các con đường trong làng, làm vệ sinh các ao hồ bị ô nhiễm, và xây và mở rộng trường học và nơi trú nạn, ông cho biết.

Gomes nói thêm việc Caritas đánh giá các nhu cầu của những người bị ảnh hưởng nhấn mạnh đến sự đóng góp của các dự án tài trợ tiền làm việc.

Việc phân phát hàng cứu trợ bị hạn chế "và không thể đáp ứng được nhu cầu của một số gia đình", ông giải thích, trong khi đó thuê người cho các dự án phục hồi "là cách cấp tiền mặt cho người dân địa phươg rất hiệu quả".

Ông cho biết công việc này không vất vã và không bị thời gian ràng buộc, nhưng nó giúp người dân "trở lại làm việc kiếm được một ít tiền, để họ có thể mua những thứ họ cần".

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page