Thông Ðiệp thứ III của ÐTC Beneđitô XVI

về vấn đề xã hội "Caritas in Veritate"

(Tình bác ái trong sự Thật),

sẽ được công bố trước mùa hè năm 2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Ðiệp thứ III của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI về vấn đề xã hội "Caritas in Veritate" (Tình bác ái trong sự Thật), sẽ được công bố trước mùa hè năm 2008.

Tin Roma (Apic 1/04/2008) - Theo hãng thông tấn công giáo Thuỵ Sĩ (Apic, 1/04/2008) lấy tin từ nguồn Vatican, thì thông điệp thứ ba của Ðức Bênêđitô XVI, có tựa đề là "Caritas in Veritate" (Tình Bác ái trong sự Thật), nói về vấn đề xã hội, sẽ được công bố vào trước mùa hè năm 2008. Trước đây, đã có nguồn tin từ Vatican cho biết là thông điệp III này được dự định công bố vào tháng Ba năm 2008, nhưng rồi phải dời lại ngày công bố, để có đủ thời gian chuyển dịch thông điệp ra các thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Hoa và tiếng Árập. Theo các quan sát viên người Italia, thì việc dời ngày công bố Thông Ðiệp, còn có một lý do khác nữa, là muốn tránh "việc chính trị hoá" Thông Ðiệp trong hoàn cảnh của Ðất Nước Italia, đang chuẩn bị bầu cử Quốc Hội mới, sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng Tư năm 2008.

Ðáng lý ra Thông Ðiệp thứ III này đã được dự trù công bố trong năm 2007, để kỷ niệm 40 năm công bố thông điệp "Phát Triển các Dân Tộc" (tháng Ba năm 1967) của Ðức Phaolô VI, và kỷ niệm 20 năm công bố thông điệp "Sollicitudo rei socialis" (Quan Tâm đến vấn đề xã hội) (tháng 12 năm 1987), của Ðức Gioan Phaolô II. Nhưng bù lại, Thông Ðiệp thứ hai "Spe Salvi" về Ðức Cậy Trông, đã được công bố vào tháng 11 năm 2007.

Theo hãng tin Apic, thì Thông Ðiệp mới thứ III, "Caritas in Veritate" gồm có năm chương, bàn về những vấn đề xã hội nảy sinh từ sau thông điệp "Phát Triển Các Dân Tộc" (Populorum Progressio) của Ðức Phaolô VI, chẳng hạn như Vấn Ðề Toàn Cầu Hoá, vấn đề về mối tương quan công bằng giữa các giai cấp xã hội, vấn đề những khác biệt phân cách giữa giàu nghèo. Ngoài ra, những phân tích của Ðức Bênêđitô XVI trong thông điệp thứ III, "Caritas in Veritate", sẽ còn thấy sự cần thiết của một "lý thuyết nhân triển" (humanisme), có sức hoà hợp công cuộc phát triển xã hội và kinh tế với việc tôn trọng phải có đối với phẩm vị con người.

Sau thông điệp thứ I về Ðức Bác Ái, Thiên Chúa là Tình Yêu (Deus caritas est), được công bố tháng Giêng năm 2006, và thông điệp thứ II về Ðức Cậy, Spe Salvi, được công bố vào tháng 11 năm 2007, thì nhiều người chờ đợi thông điệp thứ III, về Ðức Tin. Tin, Cậy, Mến , là ba nhân đức đối thần. Nhưng thông điệp thứ III, thay vì nói về Ðức Tin, để hoàn tất chu kỳ suy tư về ba nhân đức đối thần, Tin, Cậy, Mến, thì nói về Vấn Ðề Xã Hội. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ giới báo chí Italia, thì vào năm 2009, Ðức Bênêđitô XVI sẽ công bố Thông Ðiệp thứ IV về Ðức Tin.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page