Chính Phủ Tchèque đồng ý

hoàn trả tài sản của Giáo Hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính Phủ Tchèque đồng ý hoàn trả tài sản của Giáo Hội.

Tin Prague (Apic 3/04/2008) - Hôm ngày mùng 2 tháng 4 năm 2008, chính phủ Tchèque đã chấp nhận "giải pháp dung hoà" cho vấn đề "hoàn trả" tài sản của Giáo Hội công giáo, đã bị chính phủ cộng sản Tiệp Khắc tịch thu, khi lên nắm quyền ngày 25 tháng 2 năm 1948. Tất cả các thành viên Chính Phủ đang nắm quyền, thuộc các đảng phái khác nhau như Tự Do Cấp Tiến, Thủ Cựu, Dân Chủ Kitô giáo, và Ðảng Xanh (bảo vệ môi sinh), đều đồng ý với giải pháp dung hoà này. Tuy nhiên, những dân biểu và nghị sĩ đối lập thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội, thì chống lại "giải pháp dung hoà" nói trên, và cho biết là sẽ đề nghị một giải pháp đối lập.

Theo ông Vaclav Jehlicka, bộ trưởng Văn Hoá, và là kẻ đại diện Chính Phủ cầm quyền, để thảo luận với Giáo Hội Công Giáo Tchèque về "giải pháp dung hoà" nói trên, thì Dự Thảo Luật của Giải Pháp Dung Hoà, còn cần được trình ra Lưỡng Viện Quốc Hội, để thảo luận và biểu quyết chấp thuận, thì mới có hiệu lực.

Mặc dù chưa thể nói chắc chắn là "giải pháp dung hoà" sẽ được đa số Quốc Hội Tchèque chấp thuận, nhưng Ông Vaclav Klaus, Tổng Thống đương nhiệm của Cộng Hoà Tchèque, cho biết là Ông đã sẵn sàng ký bản Dự Thảo Thành Luật, nếu được Quốc Hội biểu quyết chấp nhận.

Xét về nội dung, "Giải Pháp Dung Hoà" có những điểm đáng chú ý như sau:

1. Giáo Hội Công Giáo Tchèque sẽ được hoàn trả tổng số tài sản như sau: 20,000 mẫu đất, 65,000 mẫu rừng, và hơn 3,000 toà nhà.

2. Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo Tchèque phải trưng bằng chứng là vào ngày 25 tháng 2 năm 1948, giáo hội là sở hữu chủ của những tài sản nói trên.

3. Về những tài sản của Giáo Hội công giáo đã bị chính phủ cộng sản bán đi cho sở hữu chủ khác, thì giáo hội công giáo sẽ nhận sự đền bù bằng hiện kim, tổng cộng tương đương 10 tỉ euro, nhưng không trả liền ngay một lúc, mà trả theo từng đợt trong vòng 60 năm.

4. Chính Quyền Tchèque, từ nay, tức từ ngày Giải Pháp Dung Hoà có hiệu lực, thì sẽ không phải trả lương cho những nhân viên của Giáo Hội công giáo Tchèque nữa.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thuỵ Sĩ, APIC, số phát hành ngày 3 tháng 4 năm 2008, thì với "Giải Pháp Dung Hoà" nói trên, giáo hội công giáo Tchèque chỉ đòi lại được khoảng 1 phần 3 tổng số tài sản đã bị tịch thu trước đây. Chính vì thế mà ông Bộ Trưởng Văn Hoá của chính phủ Tchèque, gọi đây là "giải pháp dung hoà", có lợi cho tất cả các bên liên hệ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page