Ðức giám mục Thái Bình

thúc giục những người làm nghề y

đề cao tính thánh thiêng của sự sống

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức giám mục Thái Bình thúc giục những người làm nghề y đề cao tính thánh thiêng của sự sống.

Thái Bình, Việt Nam (UCAN VT04578.1487 Ngày 5-3-2008) - Một giáo phận miền bắc Việt Nam vừa thúc giục các bác sĩ và y tá Công giáo trong giáo phận phục vụ bệnh nhân theo các giá trị của Kitô giáo khi kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Khoảng 160 bác sĩ và nhân viên y tế Công giáo đã tham dự một Thánh lễ đặc biệt do Ðức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang của Thái Bình chủ sự hôm 24-2-2008 tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở Thái Bình, cách Hà Nội 100 km về phía đông nam. Có bảy linh mục đồng tế Thánh lễ và 1,500 giáo dân tham dự.

Linh mục Ðaminh Ðặng Văn Cầu, chánh văn phòng Toà giám mục, nói với UCA News rằng sự kiện nhằm mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27-2-2008. Thánh lễ được tổ chức vào ngày Chúa nhật để các nhân viên y tế có thể tham dự, ngài nói thêm.

Qua sự kiện này các bác sĩ và thầy thuốc đã thành lập một hội thầy thuốc, theo yêu cầu đặc biệt của Ðức cha Sang, ngài mong muốn họ đề cao các giá trị Kitô giáo trong khi làm việc.

Ðức cha nói với cộng đoàn: "Lần đầu tiên trong giáo phận Thái Bình, chúng ta mừng ngày thầy thuốc Việt Nam, nhằm tôn vinh các thầy thuốc vì sự nghiệp cao cả cứu nhân độ thế của mình".

Ðức cha Sang, 77 tuổi, nói trong bài giảng rằng các bác sĩ và thầy thuốc là những người bảo vệ và cứu sự sống con người do Chúa ban, vì thế họ cần đẩy mạnh các tiêu chuẩn đạo đức cao quý. Hình ảnh người thầy thuốc bị lu mờ khi một số bác sĩ sử dụng bằng giả hoặc làm điều trái y đức vì tiền, vì danh vọng, vị giám chức nhận xét.

Vị giám mục cao tuổi, phải ngồi giảng vì chân bị đau, đã thúc giục các thầy thuốc Công giáo "phải sống và thực hành y đức của mình theo quan niệm Ðức tin Công giáo".

Vị giám chức còn kêu gọi họ noi gương sáng của các vị thánh nhân, đặc biệt là Chân phước Damien de Veuster (1840-1889), một linh mục người Bỉ đã dành cả đời mình phục vụ bệnh nhân phong và xây dựng bệnh viện, trạm xá và nhà thờ cho các bệnh nhân.

Ðức cha Sang tuyên dương một cặp vợ chồng người Công giáo ở miền trung Việt Nam đã đi nhặt 30,000 bào thai bị phá và đem chôn tại một nghĩa trang do họ lập. Một tờ báo nhà nước đưa tin hồi tháng sáu năm 2007 rằng đôi vợ chồng này còn khuyên các thai phụ không nên phá thai và lấy nhà của mình làm nhà trẻ, ngài nói.

Theo đức cha, thầy thuốc Công giáo có phần trách nhiệm về số ca phá thai gia tăng nơi người trẻ trong nước. Ngài liên hệ hiện tượng này với những người trẻ đi đến các quá bar, vũ trường và quán cà phê, hút chích ma túy và quan hệ tình dục trước khi kết hôn.

Maria Bùi Thị Hương, một y tá làm việc tại một trạm y tế ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nói với UCA News sau Thánh lễ: "Tôi luôn cầu xin Chúa giúp tôi đừng bao giờ làm việc trái với lương tâm và giáo lý Chúa dạy".

Chị cho biết có nhiều phụ nữ đến xin chị tư vấn về chuyện phá thai hay sử dụng các biện pháp tránh thai. "Tôi cố gắng thuyết phục mọi người không được phá thai và dùng những hiểu biết của mình để hướng dẫn họ sử dụng các biện pháp tránh thai tự nhiên, phù hợp với luật của Giáo Hội", chị y tá 26 tuổi nói thêm.

Cụ Maria Ngô Thị Ðào, 86 tuổi, vẫn còn hành nghề y, nói với UCA News rằng cụ chữa bệnh bằng thuốc nam, đặc biệt là cho những người nông dân nghèo, không phân biệt tôn giáo. Cụ Ðào đến từ giáo xứ Hợp Châu, cho biết cụ biết ơn Ðức cha Sang đã cầu nguyện cho các thầy thuốc Công giáo và cho nghề y. Cụ đã dâng cúng 20,000 đồng, tiền thu nhập trong một ngày của cụ.

Trong bài phát biểu chính thức đại diện cho các thầy thuốc, bác sĩ Gioan Baotixita Bùi Văn Thích đã bày tỏ lòng biết ơn Giáo hội đã công nhận việc làm của họ. Ông nói Thánh lễ và lời mời gặp gỡ của đức cha, là cơ hội để các nhân viên y tế gặp gỡ và hỗ trợ nhau cùng vượt qua nhiều thách thức mà họ gặp phải trong công việc. Ông Thích, 60 tuổi, thay mặt các thầy thuốc Công giáo hứa sẽ tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe do Giáo hội địa phương tổ chức.

Sau Thánh lễ, Ðức cha Sang gặp gỡ các thầy thuốc trong hội trường của tòa giám mục. Họ thảo luận một kế hoạch hành động trong năm cho hội thầy thuốc mới thành lập, ca hát và ngâm thơ.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page