Thơ cám ơn của

Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thơ cám ơn của Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân.

 

Tòa Giám Mục Lạng Sơn

Số 4 Văn Miếu, Phường Chi Lăng

Thành phố Lạng Sơn

 

Thơ Cám Ơn

 

Trọng kính Ðức Cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám mục Việt-Nam

Quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý Cha Tổng Ðại Diện, quý Cha,

Quý Thầy Phó tế, quý Bề Trên các Dòng tu Nam Nữ,

quý Tu sĩ Nam nữ, và toàn thể quý cộng đồng Dân Chúa.

 

Những ngày đầu tiên của Ơn gọi Giám mục Lạng Sơn - Cao Bằng, con xin gửi lời chào kính trọng nhất của tình yêu Chúa Giêsu Kitô tới Quý Ðức Cha, quý Cha, quý đấng bậc, quý Tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em.

Từ ngày con được Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Lạng sơn - Cao Bằng; con đã được sự khuyến khích, đỡ nâng, chúc mừng và nguyện cầu từ các Ðấng tới nhiều thành phần Dân Chúa trong nước cũng như hải ngoại. Thánh lễ tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn hôm 03 tháng 12 vừa qua, thật long trọng, sốt sắng, đạo đức, trang nghiêm chan chứa tình Chúa và tình người, giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng chúng con đã được đón nhận biết bao ân tình. Con được Ðức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà-Nội, Tổng Thư ký Hội Ðồng Giám Mục chủ phong, cùng hai Ðức Cha phụ phong là Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Chủ tịch Ủy Ban Mục vụ Giới trẻ - Giám mục Giáo phận Hải Phòng; Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục phó Cần Thơ; hơn nữa còn có sự hiện diện của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt-nam - Giám mục Ðà-Lạt, Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục - Giám mục Thanh Hóa, Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Phó Tổng Thư ký Hội Ðồng Giám Mục - Giám mục phó Nha trang; Ðức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể - Tổng giám mục Huế, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy Ban Thánh nhạc - Giám mục Nha Trang, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột; Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Giám mục Thái Bình; Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên - Giám mục Vinh; Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Chủ tịch Ủy Ban Giáo lý Ðức Tin - Giám mục Mỹ Tho; Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân - Giám mục Long Xuyên, Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Chủ tịch Ủy Ban Tu sĩ - Giám mục Bùi Chu; Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Chủ tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng - Giám mục KonTum; Ðức Cha Giuse Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy Ban Giáo sĩ, Chủng sinh - Giám mục Hưng Hóa, Ðức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ tịch Ủy Ban Mục vụ Gia đình - Giám mục Ðà Nẵng, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, Chủ tịch Ủy Ban Truyền thông Xã hội - Giám mục phụ tá Bùi Chu, Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó chủ tịch Ủy Ban Bác ái Xã Hội, Ðức Cha Phanxicô Xaviê Lê Xuân Hồng, giám mục phụ tá Huế.

Ngoài các Ðức Cha, chúng con được đón tiếp quý Ðức Ông, quý Cha Tổng Ðại Diện các Giáo phận, quý Cha, quý Bề trên Dòng Tu Nam nữ, quý thầy Phó tế, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Khách trong và ngoài nước, quý đại biểu Chính quyền, quý đại biểu tôn giáo bạn, và đông đảo quý Ông bà anh chị em từ các giáo phận trong nước hợp cùng giáo phận Lạng sơn - Cao Bằng cảm tạ Hồng ân và sự hiệp nhất thân thương của tình người. Con cũng được nhận những món quà ân tình cả tinh thần và vật chất, từ các Ðấng bậc và mọi thành phần Dân Chúa trong nước cũng như Hải ngoại, biểu lộ tình mến thương và khích lệ con trong sứ vụ mới.

Qua bức thư này, con muốn bày tỏ lời cám ơn tới quý Ðức Cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý đấng bậc, quý Tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em. Xin chân thành tri ân tất cả các Ðấng bậc và toàn thể moi người đã bày tỏ sự hiệp thông, yêu mến và cầu nguyện cho con. Ðó chính là hành trang của sứ vụ mới với Ơn thánh Chúa, với sự hiệp thông trong Ðức tin và tình người trong Nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô. Xin các Ðấng bậc và cộng đồng dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho con trong trách vụ mới này.

Xin Ðức Mẹ Maria Vô nhiễm cầu bầu cùng Thiên Chúa luôn ban trên quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý Ðấng bậc, quý Tu sĩ Nam nữ và quý Ông bà anh chị em tràn đầy ơn thánh Chúa, bình an, hạnh phúc và niềm vui.

Lời chào trong tình thương của Chúa Giêsu Kitô,

Lạng sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

+ Giuse Ðặng Ðức Ngân

Giám Mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page