Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng Sẵn Sàng

cho Ngày Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục

Giuse Ðặng Ðức Ngân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng Sẵn Sàng cho Ngày Hồng Ân Trọng Ðại - Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Giáo Phận Giuse Ðặng Ðức Ngân.

Lạng Sơn, Việt Nam (2/12/2007) - Những ngày gần đây, mọi người xa gần cùng hướng lòng về miền đất nơi địa đầu đất nước Việt Nam để cùng chúc mừng và cầu nguyện cho giáo phận nhỏ bé nơi đây. Không khí ở các giáo xứ của giáo phận đầy vui tươi phấn khởi vì sau hơn hai năm trống toà, từ khi Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt về làm Tổng Giám mục Hà Nội, giáo phận đã có một vị Tân Giám Mục trẻ trung tài đức.

Khuôn viên nhà thờ Chính Toà và Toà Giám Mục Lạng Sơn - Cao Bằng trở nên náo nhiệt và rộn ràng khác thường, được trang hoàng bởi một rừng cờ hoa, biểu ngữ chúc mừng ngày trọng đại sắp tới. Mọi người giáo dân xa gần cùng tề tựu về đây để chuẩn bị những công việc cho ngày lễ sắp tới, và đến hôm nay có thể nói: giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã sẵn sàng cho ngày hồng ân trọng đại.

Việc có Tân Giám mục đến trực tiếp gần gũi và dẫn dắt là hồng ân và niềm vui lớn lao của giáo phận sau bao tháng ngày chờ mong khắc khoải. Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng tuy ít ỏi về giáo hữu cũng như giáo xứ, nhà thờ, lại nằm ở một miền rừng núi biên cương rộng lớn nhưng bù lại, Ðức Tin của giáo dân nơi đây thật vững vàng, có những nơi sau nhiều năm vắng bóng các linh mục nhưng họ không bỏ đạo, trái lại còn trở nên chứng nhân để đem nhiều người đến và theo Chúa. Vì vậy, ngày lễ tấn phong Tân Giám mục sẽ trở thành một ngày vui lớn, một ngày hội của giáo phận.

Ngày 21 tháng 11 năm 2007, sau khi chia tay nhiệm vụ cha sở nhà thờ Chính Toà Hà Nội để đi tĩnh tâm, Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân - vị tân Giám Mục đã về nhận địa phận và trực tiếp hướng dẫn các giáo xứ và cộng đoàn chuẩn bị cho ngày hồng ân sắp tới. Chúng tôi đã thấy có nhiều bà con giáo dân người dân tộc Tày, Nùng từ các giáo xứ xa xôi trong giáo phận đã về Toà Giám mục từ mấy hôm trước. Các hội đoàn trong giáo xứ chính toà và các xứ lân cận cũng rất nhiệt tình cộng tác vào công việc chung. Ðến Nhà thờ Chính Toà và nhất là trong khuôn viên Toà Giám mục, mọi người đều cảm nhận được một không khí bận rộn nhưng đầy vui tươi hồ hởi.

Ngay từ ngoài cổng tam quan dẫn vào nhà thờ chính toà, chúng ta có thể thấy ngay dòng chữ lớn "Hân hoan chào đón Ðức Hồng Y, Ðức Tổng Giám mục và quý Ðức Cha, các quý Cha và quý khách". Ở tìên sảnh nhà thờ chính toà là dòng chữ "Lễ tấn phong giám mục Lạng Sơn - Cao Bằng". Trên cây tháp Á đông 5 tầng là biểu hiệu và khẩu hiệu "Ad Gentes - Ðến Với Muôn Dân" của Ðức Tân Giám mục, chỉ từng đó thôi cũng đã đủ khơi lên không khí ngày đại lễ - ngày hội của giáo phận. Tối hôm nay, ngày 2 tháng 12 năm 2007 sẽ có chương trình diễn nguyện thánh ca "Cảm tạ hồng ân" để mừng ngày trọng đại. Chúng tôi đã thấy có nhiều đoàn các sour dòng Ðaminh Lạng Sơn (Gò Vấp), dòng Saint Paul (Hà Nội) và nhiều ca đoàn các giáo xứ đã đến để tập duyệt chương trình cho đêm diễn nguyện này.

Vào 10h sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 2007, nhằm ngày lễ kính thánh Phanxicô Xavie - quan thầy các xứ truyền giáo - tại ngôi nhà thờ chính toà thân thương này sẽ diễn ra lễ tấn phong Giám mục của Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về ngày hồng ân này.

 

Ban truyền thông

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page