Giới thiệu Thông Ðiệp "Spe Salvi"

của ÐTC Bênêđitô XVI

nói về niềm hy vọng kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Ðiệp "Spe Salvi" của ÐTC Bênêđitô XVI nói về niềm hy vọng kitô không chỉ dành cho những tín hữu công giáo mà thôi.

Tin Vatican (Apic 30/11/2007) - Trong bài giới thiệu thông điệp II của ÐTC Beneđitô XVI nói về niềm hy vọng kitô, -- Spe Salvi --, Ðức Hồng Y Albert Vanhoye, người Pháp, dòng Tên, và là nhà chú giải kinh thánh, đã lưu ý rằng thông điệp của ÐTC không chỉ dành riêng cho những người công giáo mà thôi, nhưng còn cho những anh chị em kitô và không kitô. Ðức Hồng Y đă lưu ý rằng tuy thông điệp được gởi đến mọi thành phần Giáo Hội Công Giáo, nhưng đồng thời thông điệp cũng muốn nói với tất cả mọi người thiện chí rằng niềm hy vọng không thể nào bỏ mất Thiên Chúa được. Theo nghĩa này, thông điệp được dành cho người kitô và cho cả những anh chị em không kitô nữa. Niềm hy vọng kitô là một đề tài có sức liên kết tất cả mọi người kitô lại với nhau.

Trả lời cho câu hỏi liệu thông điệp có phải là dấu chỉ cho công cuộc đối thoại đại kết hay không, xét vì thông điệp được công bố vào ngày 30 tháng 11 năm 2007, ngày lễ kính thánh Anrê Tông Ðồ, vị thánh được tôn kính tại Tây Phương cũng như bên Ðông phương, Ðức Hồng Y Albert Vanhoye nhấn mạnh rằng thông điệp này có thể là một tài liệu hiệp nhất tất cà mọi công đoàn kitô, cho dù thông điệp không nói gì về phong trào đại kết.

Trong khi đó, Ðức Hồng Y Georges Marie Cottier, người thuỵ sĩ, cựu thần học gia của Phủ Giáo Hoàng, làm nổi bậc đặc tính "tích cực" trong cách ÐTC trình bày niềm hy vọng... Theo Ðức Hồng Y Cottier, ÐTC đã không trình bày thông điệp theo cách "đối nghịch" để chống lại ai, nhưng giải thích cách tích cực về ý nghĩa của hy vọng. Theo Ðức Hồng Y, tất cả mọi người thiện chí có những cảm nghiệm đúng, đều tham dự vào công cuộc xây dựng niềm hy vọng trong thế giới. Trong thông điệp, ÐTC mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về những gốc rễ của niềm hy vọng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page