Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

tổ chức Lễ Thụ Phong Giám Mục

của Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng tổ chức Lễ Thụ Phong Giám Mục của Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân.

Lạng Sơn, Việt Nam (28/1/2007) - Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng hân hoan chuẩn bị tổ chức Thánh Lễ Thụ Phong Giám Mục của Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa Lạng Sơn Cao Bằng vào ngày 3 tháng 12 năm 2007.


Huy Hiệu Giám Mục của Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân.


Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân sinh ngày 16 tháng 6 năm 1957 tại Hà Nội, theo học tại Ðại chủng viện Hà Nội (1981-1987), thụ phong Linh Mục ngày 8-12-1987, làm Cha Sở giáo xứ Thượng Thụy và Cổ Nhuế (1988-1993), du học tại Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniano ở Roma (1994 đến 1999), và đậu tiến sĩ Giáo Luật tại đây.

Sau khi từ Roma trở về nước, Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân làm Giáo Sư Ðại chủng viện (từ năm 1999), bí thư tòa Tòa Giám Mục Hà Nội (1999-2002), thư ký Hội Ðồng Giám Mục (từ năm 2000), Ðại Diện Giám Mục (2001-2003). Từ 2004-2007 cha làm Cha sở Nhà thờ chính tòa Hà Nội kiêm Tổng Ðại Diện giáo phận.

Ngày 12-10-2007, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã loan báo: ÐTC Beneđitô XVI đã bổ nhiệm Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Tổng đại diện Giáo Phận Hà Nội kiêm Cha Sở Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, làm tân Giám Mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.

Sau khi được bổ nhiệm làm Giám Mục, Ðức tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân đã chọn khẩu hiệu Giám Mục của mình là: "Ad Gentes" (Ðến Với Muôn Dân).

Khẩu hiệu Giám Mục này lấy cảm hứng từ sắc lệnh Ad Gentes (Ðến Với Muôn Dân) của công đồng chung Vatican II về truyền giáo: "Ta đặt con làm ánh sáng muôn dân, để con đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất" (Is 49,6).

Ý nghĩa Huy Hiệu của Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng được giải thích như sau:

1. Trời xanh mầu hi vọng: ước mong luôn chan chứa tin yêu bước theo chân Thầy Chí Thánh và các bậc cha anh trên núi rừng Cao - Lạng.

2. Sao thắm hương hoa hồi: ước mong luôn ngước mắt cậy trông Mẹ Maria hiền mẫu, ngôi sao sáng cuối trời.

3. Núi cao hồn mở rộng: ước mong luôn mở rộng tấm lòng để đón nhận mọi tâm hồn, mọi lối sống, không phân biệt, cách chia.

4. Ðường xa bước trung thành: ước mong một đời vẫn tín trung, luôn đồng hành cùng mọi người vui bước.

5. Ðồng xanh vang tiếng gọi: ước mong luôn tin tưởng, cậy trông vị Mục Tử Nhân Lành sẽ đưa đoàn chiên thánh đến đồng cỏ ngát xanh.

 

Hình Chân Dung của Ðức tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân (1)

Hình Chân Dung của Ðức tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân (2)

Hình Chân Dung của Ðức tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân (3)

 

Gioan Ðình Sơn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page