Nhận Ðịnh của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone

về Công Nghị Hồng Y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhận Ðịnh của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone về Công Nghị Hồng Y.

Tin Roma (Apic 22/11/2007) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo "Tương lai", cơ quan ngôn luận của Hội Ðồng Giám Mục Italia, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh toà thánh, đã nhận định về tinh thần Ðoàn Thể Tính và vị thế tự do độc lập của ÐTC Beneđitô XVI trong những quyết định của ngài.

Ðức Hồng Y quả quyết rằng người ta không thể nào dựa vào những xác định giáo lý mới đây của bộ giáo lý Ðức Tin nói về Giáo Hội, để lập luận cho rằng ÐTC Bênêđitô XVI đã trở lui về thời trước công đồng Vaticanô II.

Ðức Hồng Y quả quyết rằng Ðức Bênêđitô XVI là một trong những chứng nhân có thế giá và thẩm quyền quyền nhất của những khoá họp công đồng, và ÐTC muốn giáo huấn của Công Ðồng được giải thích một cách trung thành, không chìu theo sở thích cá nhân.

Nhắc đến Công Nghị Hồng Y Ðặc Biệt hôm thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2007, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone nhấn mạnh đến cách hành sử của ÐTC theo tinh thần đoàn thể tính. Ngay từ thời còn là hồng y tổng trưởng bộ giáo lý Ðức Tin, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger đã có thói quen chăm chú lắng nghe những suy nghĩ của những cộng sự viên của ngài, trẻ cũng như cao niên, trước khi quyết định. Và khi làm giáo hoàng, Ðức Bênêđitô XVI không thay đổi cách thức làm việc nầy, trong việc điều hành giáo hội phổ quát. Công Nghị Hồng Y Ðặc Biệt và Kín trong suốt ngày thứ Sáu 23 tháng 11 năm 2007 nên được đặt vào trong viễn tượng này.

Sau đó, nhắc đến công cuộc đối thoại đại kết, --- một trong những chủ đề chính của Công Nghị Hồng Y đặc biệt, --- Ðức Hồng Y Bertone nhận định rằng công cuộc đối thoại đại kết có những thăng trầm của nó. Tuy nhiên những hy vọng do công cuộc đối thoại đại kết mang đến, là điều có tầm quan trọng hơn là những ưu tư lo lắng. Theo Ðức Hồng Y Bertone, điều quan trọng là luôn có ước muốn kiên trì và ý chí nhất quyết tiến tới sự hiệp nhất hoàn toàn, vừa đồng thời không bao giờ quên những bổn phận của tất cả mọi người đối với sự thật.

Cuối cùng trả lời cho câu hỏi về sự phân phối không quân bình các vị hồng y trong giáo hội toàn cầu, --- nghĩa là xem ra như không có sự cân đối giữa tổng số các vị hồng y thuộc về bắc bán cầu và tổng số những vị hồng y thuộc về nam bán cầu, --- thì Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh giải thích rằng Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI hoàn toàn tự do trong việc chọn các hồng y. Nếu nhìn về tương quan giữa con số các tín hữu với con số các vị hồng y theo cách phân chia toán học, thì xem ra như có sự không cân đối. Nhưng nếu người ta nhìn sâu hơn vào các dữ kiện của việc phân phối các linh mục và giám mục trên thế giới, thì tỉ lệ lại xem ra cân đối hơn.

Theo Ðức Hồng Y Bertone, Hồng Y Ðoàn không phải là, --- và cũng không thể là --- như một "quốc hội" trong đó các giáo hội địa phương khác nhau được đại diện một cách "dân chủ".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page