Các Hội đồng Giáo xứ thuộc Giáo phận Huế

toạ đàm về vai trò Giáo dục Ðức tin

 

Linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng đặc trách Giáo dân Huế đang phát biểu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Hội đồng Giáo xứ thuộc Giáo phận Huế toạ đàm về vai trò Giáo dục Ðức tin.

Huế, Việt Nam. (24/11/2007) - Các thành viên của hơn 50 Hội đồng Giáo xứ thuộc Giáo phận Huế đã có ngày toạ đàm hiệu quả nhằm giúp mỗi người thêm được vốn liếng trong việc giáo dục Ðức tin cho gia đình, đoàn thể và Giáo xứ.


Thánh Lễ do Ðức Tổng Giám Mục Huế chủ sự.


Hôm 24.11.2007 Ðức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể cùng đồng tế với 19 Linh mục đã cử hành Thánh lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam bổn mạng các Hội đồng Giáo xứ tại trung tâm mục vụ Huế cho gần 750 thành viên Hội đồng Giáo xứ các cấp thuộc Giáo phận Huế.

Linh mục Gioakim Lê thanh Hoàng, đặc trách Giáo dân của Giáo phận đã tóm lượt thư chung 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, với chủ đề Giáo Dục Kitô Giáo làm nền tảng cho cuộc toạ đàm kéo dài trọn một ngày.

Cha Hoàng đã nhấn mạnh đến ý nghĩa và mục đích của việc Giáo dục Kitô Giáo là ''rèn luyện nhân cách cho con người thành hữu ích đối với bản thân, gia đình và xã hội'', và ''giúp con người sống xứng đáng với tư cách con Thiên Chúa để mai sau trở thành công dân nước trời''.

Vị Linh mục đặc trách Giáo dân 73 tuổi nói rằng, Giáo dục Kitô Giáo là một vấn đề thời sự nóng bỏng trên khắp thế giới và đặc biệt tại Việt Nam, đang có những dấu hiệu thuận lợi và tích cực, việc báo chí mới đây ngày 16.11.2007 đăng tải đầy đủ đường lối và công cuộc đổi mới giáo dục của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, làm cho người dân phấn khởi.

Chương trình toạ đàm gồm Thánh Lễ, gợi ý trao đổi về góc nhìn của Giáo dân đối với thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2007, chia sẻ về vai trò giáo dục Ðức Tin trong Gia đình, Giáo xứ và đoàn thể, cơm trưa, họp nhóm, đúc kết và phút cầu nguyện trước Thánh Thể do Ðức Cha Phụ tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng chủ sự.

Giảng trong Thánh lễ, Ðức Tổng Giám mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thế cho biết, nhiều giá trị Phúc âm đã từ từ đi vào cách nghĩ, cách sống trong đời sống xã hội như sách báo thời nay những từ như Thánh thiện, Ðức tin, Công bằng, Bác ái đã trở thành quen thuộc với người dân.

Ðức cha khuyên người Giáo dân hôm nay trong việc giáo dục đức tin cho mình, gia đình và xã hội phải yêu mến Thánh Giá vì Thánh Giá luôn đi với cuộc đời chúng ta khi ta làm dấu hoặc khi vào Nhà Thờ, phải sống với Chúa Giêsu thật sự như một người đang sống.


Các thành viên Hội Ðồng Giáo Xứ của giáo phận Huế trong ngày mừng Bổn mạng.


Ðức Tổng đã gợi lên bí quyết của Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã áp dụng trong đời sống Giáo Dục Ðức Tin cho Kitô Giáo là cầu nguyện và yêu mến Chúa, không kiêu căng, hận thù.

Có 3 vị thành viên trong các Hội đồng Giáo xứ cũng được mời chia sẻ các đề tài liên quan đến vai trò Giáo dục Kitô Giáo.

Bà Madalena Nguyễn Thị Lợi, phó chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Phường Ðúc chia sẻ về đề tài Gia đình Giáo dục Ðức tin, bà cho biết: ''từ việc đọc kinh tối trong gia đình của ông bà cha mẹ làm thành một truyền thống sống đạo trong gia đình dẫn đến việc xác tín Ðức tin cá nhân''.

Ông Giuse Trần Ðình Thọ 75 tuổi phó chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chánh toà Phủ Cam chia sẻ về vai trò Giáo xứ trong việc giáo dục Ðức tin nói rằng, những con người, mãnh đất giáo xứ, các sinh hoạt, nếp sống và cơ sở vật chất tạo thành một môi trường, một cái ''khuôn'' vì ngôi nhà thờ giáo xứ cũng như những sinh hoạt đạo đức trong Giáo xứ ghi một dấu ấn đậm đà không phai mờ trong lòng mỗi con người đang sống tại Giáo xứ.

Ông Gioan Nguyễn Ðức Long 50 tuổi Thư ký Hội đồng Giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp Chia sẻ về vai trò đoàn thể trong việc Giáo dục đức tin, ông Long nói rằng, các hội đoàn Công Giáo cũng là môi trường giúp con người nên Thánh vì chỗ đứng của họ là tại Giáo xứ cùng giúp nhau để phục vụ mọi người.

Sau giờ nghỉ trưa Hội nghị được chia thành 13 nhóm để thảo luận 3 câu hỏi được trích từ thư chung 2007, như Bạn hiểu thế nào về đức tin truyền thống, Ðể Ðức tin được lớn mạnh, trong sinh hoạt tại Giáo xứ bạn thấy điều gì chưa được, được, hay cần canh tân, trong sinh hoạt đoàn thể Công Giáo việc giáo dục đức tin có nguy cơ mất quân bình không.

Cuối cùng bản đúc kết cũng nói lên được tính toàn diện Kitô Giáo đó là Phẩm giá, đức tin, lương tâm ngay lành, tình liên đới với xã hội và gắn liền với nền văn hoá dân tộc.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page