Các tân linh mục

đến từ các tỉnh khác nhau của Trung Quốc

được bổ nhiệm phục vụ giáo phận Thiên Tân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tân linh mục đến từ các tỉnh khác nhau của Trung Quốc được bổ nhiệm phục vụ giáo phận Thiên Tân.

Thiên Tân, Trung Quốc (UCAN CH03807.1471 Ngày 14-11-2007) - Tám tân linh mục đến từ các vùng khác nhau của Trung Quốc đã được bổ nhiệm phục vụ tại giáo phận Thiên Tân, nơi có ít ơn gọi.

Tám linh mục này, đến từ các giáo phận Tây An, Thái Nguyên và Thương Châu lần lượt thuộc các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây và Thiểm Tây, được Ðức Giám mục Pius Jin Peixian của Liêu Ninh phong chức hôm 27-10-2007.

Vị giám chức còn phong chức cho hai linh mục đến từ Vũ Hán cho giáo phận Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Giáo phận này trống tòa từ khi Ðức Giám mục Bernardine Dong Guangqing qua đời hôm 12-5-2007.

Khoảng 70 linh mục đến từ Thiên Tân và các giáo phận khác, và ba linh mục khác thuộc hội dòng Maryknoll đã đồng tế Thánh lễ dài ba giờ được tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse ở Thiên Tân, thành phố tự trị giàu có nằm ngay phía đông nam Bắc Kinh.

Khoảng 1,500 giáo dân và 30 nữ tu tham dự nghi lễ, và trong Thánh lễ có nhiều người trong cộng đoàn cảm động rơi nước mắt.

Linh mục Zhang Liang, 47 tuổi, quản xứ chính tòa, cho UCA News biết giáo phận Thiên Tân đã không có ơn gọi linh mục khoảng hai năm rồi.

Ngài nói thêm, giáo phận đã mời các giám mục ở các giáo phận khác đến chủ tế các lễ phong chức trong nhiều năm qua vì Ðức Giám mục Joseph Shi Hongchen bị mất khả năng nói trước khi người qua đời vào năm 2005.

Cha Zhang cho biết, giáo phận Thiên Tân mời Ðức cha Jin chủ tế các lễ phong chức gần đây vì một số tân chức tốt nghiệp từ Chủng viện Thẩm Dương. Giáo phận của Ðức cha Jin đặt trụ sở ở Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, cách Thiên Tân 585 km về phía đông bắc.

Trong số các linh mục tốt nghiệp Chủng viện Thẩm Dương có linh mục Anthony Zhang Wenzhua, người xứ Tây An, phát biểu với UCA News hôm 30-10-2007 rằng gia đình ngài ủng hộ việc ngài theo đuổi ơn gọi, cũng như ủng hộ hai chị gái của ngài, hiện là nữ tu.

Vị linh mục 33 tuổi cho biết, trong suốt 13 năm theo đuổi ơn gọi linh mục, ngài đã có những lúc yếu đuối và muốn trở về nhà. Tuy nhiên, ngài thường tự nhắc nhở bản thân về những thách thức gặp phải khi đáp lại tiếng Chúa gọi và quyết tâm theo đuổi.

Ngài nói ngài vượt qua những khó khăn và thêm vững tin nhờ lời cầu nguyện.

Một thách thức mà ngài nhận thấy khi làm linh mục là phải sử dụng đồng tiền cách khôn khéo. Một thách thức nữa là cách giao tiếp với người khác.

Ngài giải thích các linh mục "cần giao tiếp với mọi người thuộc mọi tầng lớp nhưng phải 'cảnh giác' khi giao tiếp." Một linh mục phải biết rõ mình là ai, và phải nhận thức được rằng giáo dân xem mình là tấm gương để noi theo, ngài nói thêm.

Linh mục Anthony Zhang cho biết cầu nguyện sốt sắng cùng Ðức Mẹ sẽ giúp các linh mục trong thừa tác vụ của mình. "Không có lời cầu nguyện, cuộc sống của linh mục sẽ mất đi mục đích và sức sống", ngài nhận xét, và "nếu không đồng hành cùng Ðức Mẹ, ơn gọi linh mục có thể gặp nguy hiểm".

Trong đêm đó, hai tân linh mục Joseph Li Shengchong và Joseph Zhou Jinggen đã trở về quê nhà ở Thương Châu thuộc Hà Bắc để dâng lễ mở tay với gia đình. Các ngài làm lễ mở tay tại Thương Châu vào sáng hôm sau.

Linh mục Guo Haijun, bạn cùng lớp với các tân linh mục được thụ phong ba tháng trước đó, phát biểu với UCA News rằng tất cả các linh mục này, trừ linh mục Gu Wei của Vũ Hán, xuất thân từ các gia đình có truyền thống Công giáo qua nhiều thế hệ.

Ngoài ra, không có người nào là con một trong gia đình, vì thế các ngài có thể nhờ các anh chị em ruột chăm sóc bố mẹ, ngài nói.

Cha Guo và linh mục Peter Barry thuộc hội dòng Maryknoll, thỉnh thoảng dạy Kinh Thánh tại các chủng viện đại lục, cho biết các ngài tin rằng các tân linh mục sẽ trở thành các mục tử tốt đối với đàn chiên.

Thân phụ mẫu của linh mục Anthony Zhang nói với UCA News tại lễ phong chức rằng bố mẹ người Công giáo nên làm gương cho con cái mình giữ đạo, và còn thể hiện lòng yêu mến Giáo hội.

Ngoài việc phong chức cho 10 tân linh mục hôm 27-10-2007, Ðức cha Jin còn ban phép Thêm Sức cho 100 tân tòng ở Thiên Tân.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page