Hội Nghị Châu Á Thái Bình Dương thứ 14

về Tình yêu, Sự sống và Gia đình

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Nghị Châu Á Thái Bình Dương thứ 14 về Tình yêu, Sự sống và Gia đình.

Thái Lan (15/11/2007) - Bầu trời Thái Lan trở lạnh chuyển sang tiết Ðông như để chào đón gần 300 tham dự viên đến từ 15 nước tham dự hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Mục vụ ở Baan Phu Waan, Sampran từ ngày 12-14 tháng 11, năm 2007.


300 tham dự viên, đến từ 15 nước, tham dự hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Mục vụ ở Baan Phu Waan, Sampran từ ngày 12-14 tháng 11, năm 2007.


Trong lúc nhân loại đang gia tăng hủy diệt sự sống của các thai nhi, hội nghị bảo vệ sự sống lần thứ 14 này muốn gióng lên hồi chuông báo động trên toàn châu lục, đặc biệt hội nghị cổ động cho việc xây dựng những gia đình lành mạnh nhằm bảo vệ sự sống cách hữu hiệu ngay từ gia đình. Hội nghị cũng chú ý tới các gia đình Á châu với những giá trị thánh thiêng của sự sống và của mỗi nhân vị.

Các tham dự viên đến từ nhiều nước trên thế giới như Philippine, Ấn Ðộ, Myanmar, Cambodia, Lào,... nước chủ nhà Thái Lan và đặc biệt Việt Nam có bốn tham dự viên là hai cha thuộc dòng Don Bosco Việt Nam: cha Giuse Trần Hòa Hưng và cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, đến từ Sài Gòn, cha Giuse Nguyển Tiến Ðức, dòng Ða Minh Việt Nam và xơ Tê-rê-sa Nguyễn Mộng Huyền, dòng Con Ðức Mẹ Mân côi đang làm việc ở Thái Lan.

Tổ chức này do Linh mục Paul Marx thành lập vào năm 1981 tại Royal bang Virginia nước Mỹ. Hiện nay, tổ chức đă có mặt trên 80 quốc gia. Mục đích của tổ chức nhằm chống lại văn hóa sự chết và xây dựng một nền văn hóa sự sống.

Hội nghj lần thứ 14 này chọn chủ đề: Liên đới và Ðối thoại liên tôn về Giá trị và Ý nghĩa sự sống. Bên cạnh những bài tham luận trình bày quan điểm của Giáo hội Công giáo, hội nghị cũng được nghe báo cáo quan điểm của các tôn giáo bạn như: Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, và Tin Lành.

Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã gửi lời chúc mừng và ban phép lành Tòa Thánh tới các tham dự viên. Ðức Hồng Y Lopez Trujillo, chủ tịch chương trình bảo vệ gia đình cũng gửi điện văn từ Vatican tới chúc mừng hội nghị. Ðức Tổng Giám Mục Salvatore Pennacchio, khâm sứ Tòa thánh tại Thái Lan đã tới dự lễ khai mạc và Ðức Hồng y Micae Kitbunchu, tổng giám mục Băng-Cốc chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị.


Việt Nam có bốn tham dự viên là hai cha thuộc dòng Don Bosco Việt Nam: cha Giuse Trần Hòa Hưng và cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, đến từ Sài Gòn, cha Giuse Nguyển Tiến Ðức, dòng Ða Minh Việt Nam và xơ Tê-rê-sa Nguyễn Mộng Huyền, dòng Con Ðức Mẹ Mân côi đang làm việc ở Thái Lan.


Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Ðức Tổng Giám mục Yangoon-Myanmar, một số Ðức cha Thái Lan như: Ðức Tổng Giám mục Louis Chamniern Santisukniran, Ðức cha Giuse Chusak Sirisut, Ðức cha Gioan Bosco Panya, Ðức cha Banchong, Ðức cha George Yod Phimphisan, chủ tịch hội nghị các Giám mục Thái Lan, 20 linh mục và 20 nữ tu cùng với 200 anh chị em giáo dân trong vùng Châu Á Thái Bình dương.

Hội nghị kết thúc với tiêu điểm, trùng hợp với lời tiên báo mà Ðức thánh cha Gioan Phao lô II đã từng nói, về tầm quan trọng của gia đình: "Tương lai của thế giới và Giáo hội tùy thuộc vào gia đình" (FC, 75).

 

LM. Nguyễn Tiến Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page