Ðại Hội Giới Trẻ

Các Giáo Phận Miền Bắc Lần Thứ VI

được tổ chức tại Hải Phòng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội Giới Trẻ Các Giáo Phận Miền Bắc Lần Thứ VI được tổ chức tại Hải Phòng.

Hải Phòng, Việt Nam (8/11/2007) - Chỉ còn 24 giờ nữa là khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ các Giáo phận miền Bắc, tổ chức tại Hải Phòng trong hai ngày, 8-9 /11/2007. Công tác chuẩn bị thật náo nhiệt và gấp rút.


Ðại Hội Giới Trẻ Các Giáo Phận Miền Bắc Lần Thứ VI được tổ chức tại Hải Phòng, trong Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm, với một không gian rộng 5 hecta.


Từ ngày 3-12-2007, với lời tuyên bố Năm Giới Trẻ, Ðức Giám mục Hải Phòng cùng với các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân đã đề ra những phương hướng và chương trình cho Ðại Hội.

Lần đầu tiên, tại miền Bắc, một sinh hoạt thuần tuý tôn giáo được tổ chức tại một Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm, với một không gian rộng 5 hecta. Ðây là một biến cố quan trọng đối với đời sống Giáo Hội miền Bắc Việtnam, đặc biệt là đối với Giới Trẻ Công giáo.

Xin được nhắc thêm, Ðại Hội Giới Trẻ tại miền Bắc là sáng kiến của Ðức Cha Phan-xi-cô Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình, từ năm 2002. Sau Thái Bình, các Giáo phận Phát Diệm, Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh đã tổ chức Ðại Hội. Năm nay là Ðại Hội lần thứ VI, được tổ chức tại Hải Phòng.

Những dữ liệu mà đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được từ các Giáo phận gửi về cho thấy quy mô và tầm mức lớn lao của Ðại Hội. Sau đây là con số các tham dự viên đến từ các Giáo phận, theo thông tin của các Linh mục đặc trách Mục vụ Giới Trẻ, đến 8h00 sáng ngày 07-11-2007:

- Giáo phận Thanh Hóa: 1,220 bạn trẻ

- Giáo phận Vinh: 500 bạn trẻ

- Giáo phận Phát Diệm: 500 bạn trẻ

- Giáo phận Bùi Chu: 700 bạn trẻ

- Giáo phận Thái Bình: khoảng 400 bạn trẻ

- Giáo phận Lạng Sơn: 50 bạn trẻ

- Giáo phận Hưng Hóa chưa có thông tin

- Ðương nhiên, các bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng sẽ hiện diện rất đông tại Ðại Hội.

Cùng đi với các bạn trẻ về tham dự Ðại Hội, có Quý Ðức Cha thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội, một số đông các Linh mục và Tu sĩ các Dòng.


Ðại Hội Giới Trẻ Các Giáo Phận Miền Bắc Lần Thứ VI được tổ chức tại Hải Phòng, trong Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm, với một không gian rộng 5 hecta.


Ðại Hội Giới Trẻ tại Hải Phòng cũng có sự hiện diện của phái đoàn đến từ Hàn Quốc, một Thày đến từ Cộng Ðoàn Taizé, Phái đoàn Linh mục và giáo dân gốc Hải Phòng từ Hoa Kỳ.

Công tác chuẩn bị tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm hầu như đã hoàn tất. Xin gửi kèm đây một số hình ảnh, trước khi Ðại Hội khai mạc lúc 9h00 sáng ngày 8-11-2007.

Chương trình chính của Ðại Hội bao gồm Thánh Lễ khai mạc, thi Giáo lý Thánh Kinh (chiều 8-11-2007). Ðỉnh cao của Ðại Hội là giờ cầu nguyện trước Mình Thánh, Dạ Hội Thánh Ca (tối 8-11-2007). Sáng hôm sau, 9-11-2007 sẽ có chương trình giao lưu chứng nhân, gồm những bạn trẻ đã vượt qua thử thách, cám dỗ để vươn lên trong đời sống nhân bản, đời sống gia đình và đời sống đức tin.

Thánh lễ Tạ ơn sẽ do Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội chủ sự, hồi 9h00 ngày 9-11-2007.

Ðể chuẩn bị cho Ðại Hội, Ðức Giám mục Hải Phòng đã xin Ðức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những tham dự viên. Phủ Xá Giải Tông Tòa, qua Sắc lệnh số Prot. 584071, đã nhân danh Ðức Thánh Cha ban ơn Ðại xá cho những ai tham dự Ðại Hội với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Thánh Cha). Không những thế, "mọi tín hữu Việtnam, bất luận ở đâu, mà trong thời gian Ðại Hội Giới Trẻ, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha, xin cho các bạn trẻ được vững lòng tuyên xưng Ðức tin và sống đời thánh thiện, thì được ơn Tiểu xá, miễn là có lòng sám hối" (Trích nguyên văn Sắc Lệnh của Phủ Xá giải Tông Tòa).

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho Ðại Hội Giới Trẻ thực sự đem lại cho Giới Trẻ Công giáo tại miền Bắc một nguồn sống mới, đi theo Ðức Giêsu, yêu mến và cùng chung vai cộng tác xây dựng Giáo Hội của Người. Xin cám ơn.

Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin và hình ảnh Ðại Hội.

 

Tòa Giám mục Hải Phòng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page