Khai Mạc Năm Thánh mừng Gia đình Yao Phu

đã có mặt trên Vùng truyền giáo Tây Nguyên

tròn 100 năm

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khai Mạc Năm Thánh mừng Gia đình Yao Phu đã có mặt trên Vùng truyền giáo Tây Nguyên tròn 100 năm.

 

Toà Giám Mục Kontum

56 Trần Hưng Ðạo - Kontum - Email tgmktum@yahoo.ca

Số 10/TB/’07/Tgmkt

 

Kính gửi

Quý Cha cùng cộng đồng dân Chúa

Giáo Phận Kontum.

 

Anh chị em thân mến,

Khi cử 4 vị Giám Quản Tông Tòa đầu tiên tới các Miền Truyền Giáo - trong đó có Ðức Cha Lambert de la Motte và Ðức Cha Francois Pallu - Thánh Bộ Truyền Giáo đã trao cho các ngài Huấn Dụ 1659. Huấn dụ đã dặn dò đặc biệt tới việc đào tạo người bản xứ truyền giáo cho người bản xứ. Thấu triệt tinh thần đó, Cha Martial Jannin đã đưa ra sáng kiến đào tạo các thanh thiếu niên dân tộc làm Yao Phu, làm cánh tay nối dài của các vị thừa sai. Sáng kiến này lúc đầu không được nhiều vị đồng nghiệp ủng hộ. Các vị coi đây là một việc ảo tưởng. Nhưng Cha Martial Jannin, với ý thức rõ ràng, với quyết tâm cao, Cha đã bắt tay vào việc, để rồi ngày 07.01.1908, Ðức Cha Daniel Grangeon Mẫn đã chấp thuận sáng kiến của Cha qua nghi thức long trọng làm phép khánh thành Trường đào tạo Yao Phu Kuenot. Ngài đã bổ nhiệm Cha M. Jannin làm Vị Giám đốc tiên khởi của Trường. Ðây là một ngày lịch sử. Giáo Phận Kontum chọn ngày này làm Ngày sinh nhật của Gia đình Yao Phu và hân hoan mở Năm Thánh mừng Gia đình Yao Phu đã có mặt trên Vùng truyền giáo Tây Nguyên tròn 100 năm.

Thánh lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Chính Tòa Kontum vào lúc 05g00 sáng thứ tư, ngày 14.11.2007, ngày lễ giỗ Thánh Tổ Stêphaonô Cuenot Thể, Vị khai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên và kết thúc vào ngày 14.11.2008. Xin mời anh chị em đến tham dự Thánh lễ khai mạc và cầu nguyện cho Giáo Phận, cách riêng cho anh chị em yao phu.

Trong suốt năm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, đào sâu về Hội Yao Phu, về cuộc hành trình phục vụ truyền giáo cả 100 năm của anh chị em yao phu và cùng nhau tìm ra những phương cách hữu hiệu để củng cố và phát triển Hội Yao Phu hầu đáp ứng nhu cầu truyền giáo mênh mông của Giáo Phận. Anh chị em có tài liệu hay sáng kiến nào, xin gửi về Văn Phòng Tòa Giám Mục hoặc gửi qua các cha xứ để góp phần làm cho Hội Yao Phu ngày càng tiến triển.

Hiệp thông cùng anh chị em trong tâm tình tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa cùng với anh chị em Yao Phu.

 

Làm tại Kontum ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

+ Micae Hoàng Ðức Oanh

Giám Mục Giáo Phận Kontum

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page