Ðức Giám mục Thượng Hải vui mừng

đón tiếp Ðức Hồng y Scotland

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Giám mục Thượng Hải vui mừng đón tiếp Ðức Hồng y Scotland, 'người bạn tri kỷ' của ngài.

Thượng Hải, Trung Quốc (UCAN CH03692.1469 Ngày 30-10-2007) - Ðức cha Aloysius Jin Luxian (Kim Lỗ Hiền) của Thượng Hải vui mừng khi gặp lại bạn ngài là Ðức Hồng y Keith Michael Patrick O'Brien, ngài đến Thượng Hải trong chuyến viếng thăm Trung Quốc vào cuối tháng 10/2007.

Ðức Hồng y O'Brien, 69 tuổi, đứng đầu tổng giáo phận Thánh Andrews và Edinburgh ở Scotland.

Ðức cha Jin, 91 tuổi, nói với UCA News hôm 30-10-2007 rằng ngài vui mừng được gặp lại "người bạn tri kỷ" của ngài là Ðức Hồng y O'Brien và phái đoàn của ngài tại Thượng Hải từ ngày 26-29/10/2007, tại đây ngài đã dẫn họ đi "xem nhà thờ chính toà Thánh Inhaxiô ở Xujiahui và thiết đãi họ một bữa tiệc lớn".

Ðức cha Jin mô tả chuyến viếng thăm của Ðức Hồng y là "thân mật và mục vụ", và có lợi cho Giáo hội ở Trung Quốc và Scotland. Ðức Giám mục Trung Quốc viếng thăm Scotland năm 1995 và năm 2000, và cả hai lần đều viếng thăm Ðức Tổng Giám mục của Edinburgh, trước khi ngài được tôn phong hồng y năm 2003.

Hôm 27-10-2007, phái đoàn thăm Chủng viện Sheshan và Thánh địa Ðức Mẹ Sheshan ở vùng ngoại ô thành phố. Ngày hôm sau, Ðức Hồng y O'Brien chủ tế Thánh lễ Chúa nhật bằng tiếng Anh tại Nhà thờ Thánh Phêrô ở trung tâm Thượng Hải, nơi có khoảng 1,200 người Công giáo địa phương và ngoại quốc. Ngài viếng thăm hai nhà thờ ở Pudong, Thượng Hải, trước khi đi sang Hồng Kông vào ngày 29-10-2007.

Trước khi đến Thượng Hải, phái đoàn lưu lại Bắc Kinh bốn ngày, sau bốn ngày viếng thăm Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây ở miền Trung Trung Quốc. Tây An và Edinburgh là hai thành phố kết nghĩa từ năm 1985, là năm mà Ðức Hồng y O'Brien trở thành tổng giám mục trong thủ đô Scotland.

Theo thông cáo báo chí của giáo phận Bắc Kinh, Ðức Hồng y O'Brien đã gặp Ðức Giám mục Joseph Li Shan (Lý Sơn) và một số linh mục của ngài tại nhà thờ chính toà Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Nam Ðường) hôm 23-10-2007, tại đây hai lãnh đạo Giáo hội đã nói chuyện về sự phát triển của giáo phận mình.

Thông cáo báo chí trích lời đức hồng y nói rằng ngài nghĩ Trung Quốc là một gia đình lớn, và Giáo hội là một gia đình trên toàn thế giới.

Ðức Hồng y còn hỏi về sự chuẩn bị của Giáo hội cho sự kiện Olympic Bắc Kinh vào năm 2008, và Thánh lễ có được tổ chức trong làng Olympic không. Ðức cha Li cho ngài biết giáo phận Bắc Kinh sẽ phân công cho ba linh mục, và chín nữ tu và chủng sinh đến phục vụ sự kiện này.

Linh mục Matthew Zhen Xuebin, chưởng ấn của giáo phận Bắc Kinh, cho UCA News biết cuộc họp đã khích lệ giao lưu giữa hai Giáo hội.

Phái đoàn của Ðức Hồng y còn viếng thăm Viện Nghiên cứu Kitô giáo và Văn hoá của giáo phận, và Toà Soạn Báo Sapientia. Linh mục Peter Zhao Jianmin, đứng đầu hai tổ chức này, phát biểu với UCA News rằng ngài đã báo cáo ngắn gọn với Ðức Hồng y O'Brien về công tác hiện nay và kế hoạch tương lai của hai tổ chức này.

Anthony Liu Bainian (Lưu Bách Niên), phó chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA), nói với UCA News rằng chuyến viếng thăm của Ðức Hồng y O'Brien có thể giúp tăng cường quan hệ giữa Giáo hội Trung Quốc và Giáo hội hoàn vũ.

Hôm 24-10-2007, phái đoàn của Ðức Hồng y viếng thăm các trụ sở chính của CCPA và Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Trung Quốc (BCCCC), tại đây phái đoàn đã gặp Ðức Giám mục Joseph Ma Yinglin (Mã Anh Lâm) của Côn Minh, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Trung Quốc (BCCCC), linh mục Joseph Guo Jincai, Phó tổng Thư ký của Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA), và ông Liu. Ðức Giám mục phó Joseph Zhang Xianwang của Jian, đang ở Bắc Kinh, cũng tham dự cuộc họp này, ông Liu cho biết.

Ông Liu kể họ không thảo luận cụ thể về quan hệ Trung Quốc-Toà Thánh, nhưng "Bất kỳ Ðức Hồng y nào viếng thăm Trung Quốc đều hy vọng vấn đề này có thể được giải quyết, vì chỉ có một Giáo hội duy nhất".

Phái đoàn còn viếng thăm Chủng viện Quốc gia và mộ của linh mục thừa sai dòng Tên Matteo Ricci (1552-1610) ở Bắc Kinh.

Theo bản tin trên trang web của Ban Tôn giáo Nhà nước (SARA), phái đoàn đã gặp phó ban của Ban Tôn giáo Nhà nước (SARA) là Wang Zuo'an hôm 24-10-2007, và đã trao đổi quan điểm về tình hình tôn giáo tại Trung Quốc, sự phát triển hiện nay của Giáo hội Trung Quốc và vấn đề Trung Quốc-Vatican. Trưởng ban của Ban Tôn giáo Nhà nước (SARA) là Ye Xiaowen (Diệp Tiểu Văn) đã thết đãi tiệc phái đoàn vào ngày hôm đó.

Phái đoàn viếng thăm đại lục từ ngày 19-29/10/2007 theo lời mời của Ban Tôn giáo Nhà nước (SARA).

Tại Hồng Kông, trạm dừng chân cuối cùng trước khi trở về Scotland vào ngày 31-10-2007, phái đoàn viếng thăm Ðức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun (Trần Nhật Quân) của Hồng Kông hôm 30-10-2007.

Tháp tùng Ðức Hồng y O'Brien trong chuyến đi có Ðức ông David Gemmell, giám quản nhà thờ chính toà Ðức Bà ở Edinburgh, và linh mục dòng Columban là Eamonn O'Brien, đứng đầu tổ chức Giao lưu Văn hoá với Trung Quốc, một tổ chức của Công giáo đặt trụ sở ở London.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page